Việt Nam có 3 thành phố tham gia mạng lưới thành phố thông minh ASEAN

Có 26 thành phố tham gia Mạng lưới thành phố thông minh của ASEAN, trong đó, Việt nam có 3 thành phố là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ngày 8/7, đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN đã nhóm họp tại Singapore, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới (World Cities Summit - WCS) diễn ra từ 6-11/7. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN dẫn đầu tham dự hội nghị.

Đây là cuộc họp đầu tiên của đại diện các quốc gia tham gia mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN, kể từ sau khi đề xuất này được các nhà lãnh đạo ASEAN công bố tại hội nghị cấp cao diễn ra vào tháng 5/2018. Ngoài ra, hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện 26 thành phố tham gia vào mạng lưới này, trong đó Việt Nam có lãnh đạo thành phố Hà Nội đại diện cho 3 thành phố (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) tham dự. 

Hội nghị đã thông qua dự thảo khung về mạng lưới thành phố thông minh ở cấp đại diện quốc gia để đệ trình lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 thông qua vào tháng 11 tới. Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc họp này, các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm, tiềm năng cũng như kế hoạch triển khai mạng lưới thành phố thông minh tại mỗi quốc gia cũng như của từng thành phố tham gia. Qua đó, các thành phố xây dựng những chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy việc hợp tác với các đối tác để triển khai thực hiện những mục tiêu đã đặt ra trong việc phát triển thành phố thông minh, hướng đến lợi ích của người dân. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết ý tưởng mạng lưới thành phố thông minh do nước Chủ tịch ASEAN 2018 là Singapore đề xuất rất độc đáo, phù hợp với xu hướng của thời đại trong bối cảnh đô thị hóa đang phát triển rất mạnh cũng như phù hợp với quá trình phát triển như vũ bão của công nghệ và số hóa, đặc biệt là dân số trẻ của ASEAN. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh kỳ vọng của Việt Nam cũng như các nước đã được nêu trong tài liệu khung là cùng ASEAN xây dựng một hệ sinh thái chung, tận dụng công nghệ và kỹ thuật số để cải thiện đời sống của người dân tại các thành phố tham gia mạng lưới cũng như tạo sự kiên kết với các thành phố khác trong khu vực, xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của mỗi quốc gia và cả khu vực. 

Cụ thể, 26 thành phố tham gia Mạng lưới thành phố thông minh bao gồm: Singapore (Singapore); Manila, Cebu và Davao (Philippines), Bandar Seri Begawan (Brunei); Bangkok, Chonburi và Phuket (Thái Lan); Banyuwangi, Jakarta và Makassar (Indonesia); Battambang, Phnom Penh và Siem Reap (Campuchia), Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur và Kuching (Malaysia); Luang Prabang và Vientiane (Lào); Mandalay, Nay Pyi Taw và Yangon (Myanmar) và Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Việt Nam)./.

Theo baochinhphu.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy