Tiếp sức con nông dân vượt khó

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả Chương trình “Tiếp sức con nông dân vượt khó” do Hội Nông dân (HND) tỉnh phát động, năm qua, HND các cấp đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh, trao bò sinh sản, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn… giúp nhiều hộ hội viên, con nông dân vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Theo HND tỉnh, năm 2023, hoạt động hỗ trợ nông dân được thực hiện từ chương trình hành động, với chủ đề “Tiếp sức con nông dân vượt khó”. Theo đó, các cấp hội đã tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực, như: Tặng 23 xe đạp, trao 60 suất học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, trao bò vàng sinh sản cho gia đình học sinh… với tổng giá trị trên 160 triệu đồng. Ngoài ra, tuyên truyền vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ nông dân với nguồn kinh phí trên 100 triệu đồng. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số dư nợ trên 29,9 tỷ đồng, cho trên 800 hộ vay; phối hợp quản lý 403 tổ tiết kiệm và vay vốn nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội…

Các cấp HND trong tỉnh còn phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới; tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển có quy mô lớn đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương; đồng thời, tích cực hỗ trợ hội viên nghèo về vốn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn sản xuất, giúp các hội viên vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi  tỉnh tặng xe đạp cho con hội viên nông dân vượt khó học giỏi huyện Lý Nhân và Kim Bảng. Ảnh: Ngọc Diệp

Ngay từ đầu năm 2024, HND huyện Lý Nhân đã tổ chức nhiều chương trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên con em nông dân tích cực học tập, vượt khó học giỏi. Tháng 1/2024, HND huyện Lý Nhân đã phối hợp với Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình tổ chức Chương trình trao quà cho các cháu học sinh là con hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Đức Lý và Bắc Lý. 10 suất quà được trao đến tay các em học sinh, gồm quà và tiền mặt, trị giá 600.000 đồng/suất là nguồn động viên quý báu, giúp các em vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.

Cùng trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tiếp sức con nông dân vượt khó” tại các xã Tiến Thắng, Phú Phúc và Hòa Hậu, HND huyện Lý Nhân phối hợp với Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện đã trao tặng quà (gồm sữa và tiền mặt trị giá gần 400.000 đồng/suất) cho 100 em học sinh là con hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, HND Lý Nhân còn trao kinh phí hỗ trợ cháu Lại Ngọc Ánh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nhân Khang, là con hội viên nông dân có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn. Cháu có bố bị mất sớm do bệnh ung thư, mẹ thường xuyên ốm đau phải ở chung với ông bà ngoại. Trước hoàn cảnh của cháu, HND huyện đã trích kinh phí từ nguồn hoạt động của hội để giúp cháu vơi đi phần nào khó khăn, có thêm động lực để tiếp tục đến trường học tập. Theo đó, mỗi năm học HND huyện hỗ trợ cháu 5 triệu đồng, được chia ra làm 2 học kỳ, với thời gian hỗ trợ bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, hỗ trợ tối đa đến khi cháu học hết THPT.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HND huyện Lý Nhân chia sẻ: Những hoạt động trao quà, tặng xe đạp, tặng học bổng… có ý nghĩa giúp lan tỏa sâu rộng Chương trình “Tiếp sức con nông dân vượt khó”, phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; thể hiện sự quan tâm của các cấp hội đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên con em hội viên nông dân vượt khó, học giỏi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trên địa bàn toàn tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, HND các cấp đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, trong đó có Chương trình “Tiếp sức con nông dân vượt khó”. Tại các xã Đồng Hóa, Nhật Tựu, Nhật Tân, HND huyện Kim Bảng đã trao tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các cháu học sinh là con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tại Phủ Lý, HND thành phố trao tặng 60 suất quà cho con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 30 triệu đồng trích từ nguồn quỹ của HND thành phố và hội cơ sở…

Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, con nông dân nghèo vượt khó học giỏi góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhiều hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ hội viên đã nỗ lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, có điều kiện cho con học tập tốt; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy