Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng

Hội Xuân Tam Chúc năm nay được tổ chức trong 2 ngày 20-21/2 (tức ngày 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản xong, sẵn sàng khai hội.

Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Hình ảnh tư liệu của Hội Xuân Tam Chúc năm 2023.

Chương trình Hội Xuân Tam Chúc năm nay được chia làm 2 phần.Tối ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng), tại phía trước Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak (Thủy đình) sẽ diễn ra chương trình: Fashion Show Nguyện ước chốn thiêng liêng và tiết mục bắn pháo hoa chào mừng lễ hội. Lễ khai hội chính thức sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng). Điểm khác biệt của lễ hội năm nay so với mọi năm là thay đổi địa điểm tổ chức từ Tam quan nội chuyển ra Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak và có thêm chương trình trao Cúp “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới” từ đại diện Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards).

Đồng thời, nghi thức rước nước sẽ bắt đầu từ bến thuyền Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc thực hiện nghi thức lấy nước thiêng sau đó chuyển lên xe rước nước đến 3 địa điểm là Điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao.

Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Ảnh tư liệu tiết mục bắn pháo hoa tại Tam Chúc năm 2023.
Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Sân khấu chương trình lễ hội được tổ chức tại phía trước Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak (Thủy đình).
Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Công tác chuẩn bị phân luồng, bố trí thuyền và xe buýt được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo ghi nhận của PV, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Chúc đã phối hợp lực lượng chức năng huyện Kim Bảng lên phương án hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông cho khách đến du xuân, đồng thời bố trí các thuyền và xe buýt để phục vụ du khách, tránh tình trạng ùn tắc, chia nhiều điểm tư vấn bán vé du lịch kết hợp việc thanh toán trực tuyến, niêm yết công khai các loại phí, giá dịch vụ.

Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Các tiết mục văn nghệ được tổng duyệt lại lần cuối trước khi biểu diễn tại lễ hội.
Công tác chuẩn bị Hội Xuân Tam Chúc đã sẵn sàng
Hình ảnh tư liệu của Lễ rước nước tại Hội Xuân Tam Chúc năm 2023.

Lễ hội Xuân Tam Chúc là biểu hiện cho sức sống mãnh liệt của văn hóa cội nguồn. Lễ hội vừa là nơi thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta, vừa là môi trường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần hun đúc niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Nguyễn Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy