Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Liêm

Sáng ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Liêm và tham gia Tết trồng cây tại Trường THCS Liêm Túc. Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Các đại biểu dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn tại Trường THCS Liêm Túc.

Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thanh Liêm đặc biệt chú trọng. Năm 2023, toàn huyện đã trồng được 256.000 cây, đạt 160% kế hoạch; bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 203,35 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Có nhiều doanh nghiệp, trường học và nhân dân đã tích cực tham gia trồng thêm nhiều cây xanh, cây ăn quả, cây hoa tại khu vực sản xuất, hộ gia đình và trên các tuyến đường. Đặc biệt, Công ty Honda Việt Nam đã tài trợ trồng 2.900 cây dọc tuyến đường T1 trên địa bàn huyện, góp phần làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh trống phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã đánh trống phát động Tết trồng cây và cùng các đồng chí trong đoàn, lãnh đạo địa phương tham gia trồng cây tại khuôn viên Trường THCS xã Liêm Túc.

Theo kế hoạch năm 2024, huyện Thanh Liêm phấn đấu trồng 170.000 cây xanh, bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 203,35ha và phấn đấu đạt 790.000 cây trong giai đoạn 2021-2025. Việc tổ chức Tết trồng cây phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; phấn đấu toàn huyện hoàn thành trồng cây nhân dân trong tháng 3/2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trồng cây tại Trường THCS Liêm Túc.

Sau lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã về chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thanh Liêm đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn được bảo đảm; hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết được triển khai đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tết Giáp Thìn 2024, toàn huyện có 4.183 người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, 564 hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chúc mừng năm mới và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn xã Thanh Tâm, Liêm Sơn bảo đảm các điều kiện đón khách du lịch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đăng cai Giải vật “Mùa Xuân thượng võ” tỉnh Hà Nam năm 2024 tại Liêm Túc. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ổn định. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ xuân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Liêm đã đạt được trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện chu đáo, kịp thời. Đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

Bước sang năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thanh Liêm rà soát lại các dự án đầu tư công trên địa bàn, ưu tiên dành mọi nguồn lực đầu tư đường T4 kết nối với thành phố Phủ Lý, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần phải tập trung thực hiện. Xác định giao thông là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, do đó, huyện cần quan tâm đầu tư quy hoạch tuyến đường T4, T1, 495, phía đông, phía Tây đường cao tốc. Đây được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện khi tạo được sự kết nối giao thông quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Thanh Liêm
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Liêm Xuân Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030, huyện Thanh Liêm cần phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại. Thanh Liêm hiện là địa phương có nhiều điểm du lịch tâm linh rất phát triển của tỉnh. Do đó, huyện cần khai thác và phát huy tốt lợi thế này; chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, cảnh quan môi trường, các dịch vụ tại chùa Địa tạng Phi lai, đền Lăng...

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, cũng như các dự án giao thông trọng điểm. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các khu/điểm du lịch. Bên cạnh đó, tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân sự, như: đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, xây dựng các văn kiện để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy