Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày (30 - 31/10), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Trần Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam. Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ và 241 đại biểu đại diện cho 44 nghìn hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng với dòng chữ "Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp , văn minh" cho Hội CCB tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kết quả, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 75% tổ chức Hội CCB các cấp hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tỷ lệ hộ hội viên khá giàu đạt trên 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73% theo tiêu chí mới); nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu: hằng năm, có 100% cơ sở hội đạt vững mạnh; 97% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; trên 95% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội tiếp tục quán triệt hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới"; vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi; động viên khuyến khích cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với tổ chức Mặt trận và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của hội. Không ngừng chăm lo, xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; quan tâm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới…

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB toàn quốc. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam đã trao Bằng khen cho 8 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2012- 2017.

Xuân Tuân

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy