Phải phạt

Theo Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng; vứt mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt từ 500.000đ - 1 triệu đồng…

Nếu đưa ra câu hỏi đã nhìn thấy hành vi đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định hay thấy ai vứt rác bừa bãi chưa, chắc chắn nhiều người được hỏi sẽ trả lời là có. Khẳng định điều này vì những hành vi như trên diễn ra ở khắp nơi: Từ trong thôn xóm, ngoài cánh đồng cho đến ở siêu thị, sân bay, hè phố… Nó xảy ra nhiều đến nỗi người ta thấy như chuyện "bình thường".

Nhưng từ ngày 1/2/2017 này, những hành vi "bình thường" ấy sẽ bị phạt rất nặng. Cụ thể, theo Nghị định 155/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng; vứt mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt từ 500.000đ - 1 triệu đồng; vứt rác thải bừa bãi lên vỉa hè, đường phố, hệ thống thoát nước bị phạt cao nhất tới 7 triệu đồng…

Mức phạt này là khá cao nhưng cần thiết. Ý thức văn minh của con người được hình thành nên từ nhiều cách, trong đó có biện pháp cưỡng chế. Quy định của pháp luật như vậy nhằm xây dựng cuộc sống văn minh tốt đẹp hơn, ai vi phạm phải chịu phạt. Còn nhớ chuyện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy mấy năm trước: Khi có quy định, nhiều ý kiến cho rằng không đội mũ có sao đâu, rồi mũ làm cản tầm nhìn, che tai nghe… Nhưng rồi bằng nhiều biện pháp, trong đó có phạt nặng những ai không thực hiện, chỉ trong thời gian ngắn, một việc mới mẻ, lạ lẫm nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho từng cá nhân và cả cộng đồng đã trở nên phổ biến và được chấp hành rộng rãi như hiện nay.

Nhưng phạt tiền là chưa đủ, cần "phạt" bằng thái độ cộng đồng. Không thể lấy lý do là thói quen tùy tiện để làm ngơ trước những hành vi không đúng đó. Cần có sự nhắc nhở, lên án… hay đơn giản là ánh mắt phê bình của mọi người xung quanh tạo thành áp lực để điều chỉnh hành vi. Dù vậy, ý thức của mỗi người vẫn là quan trọng nhất.

Khánh Ngọc

Khánh Ngọc

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy