Dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận của LLVT

Năm 2017, công tác dân vận của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các phong trào thi đua và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đó là tham gia giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo; phối hợp xây dựng, sửa chữa tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng giống, vốn, công cụ sản xuất, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ", để lại dấu ấn đậm nét trong nhân dân.

Trong đợt mưa lớn dài ngày (tháng 10/2017) khiến nước lũ dâng cao tại tỉnh ta, hàng trăm lượt CBCS LLVT tỉnh đã khẩn trương về với nhân dân, cùng bà con trầm mình trên những cánh đồng ngập nước mò cắt từng bông lúa đưa về nhà. Tại những tuyến đê xung yếu, nước tràn, CBCS LLVT là một trong những lực lượng xung kích tham gia đào đắp, tu bổ, gia cố chống ngập, chống tràn, rồi nhanh chóng giúp nhân dân di chuyển người già, trẻ em, tài sản, cây giống, vật nuôi trong vùng bị ảnh hưởng về nơi tránh trú an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh gặt lúa giúp dân tại xã Thanh Hà (Thanh Liêm).

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung (TP. Phủ Lý) cho biết: Sự cố ngập úng trên địa bàn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống người dân, nhờ có bộ đội giúp đỡ kịp thời nên đã hạn chế tối đa thiệt hại. Không kể đêm, ngày, CBCS LLVT luôn có mặt kịp thời cùng cán bộ, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Đợt mưa lũ lịch sử ấy nếu không có bộ đội giúp đỡ thì gần 100ha lúa mùa bị ngập sâu trong nước, chính quyền và bà con không biết xoay xở ra sao. Hàng trăm CBCS các đơn vị LLVT tỉnh đã về địa phương giúp dân thu hoạch toàn bộ diện tích lúa mùa bị ngập nặng, giảm đáng kể thiệt hại." Đồngchí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (Thanh Liêm) chia sẻ.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh, trong đợt mưa lũ, các cơ quan quân sự từ tỉnh tới cơ sở đã huy động trên 500 CBCS lực lượng thường trực, hàng nghìn lượt dân quân, tự vệ cùng CBCS các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng trên địa bàn tỏa về các địa phương ứng cứu, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cùng với việc giúp nhân dân khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, một dấu ấn đậm nét trong công tác dân vận của LLVT tỉnh năm qua là  Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.400 lượt đối tượng chính sách, người nghèo với tổng kinh phí trên 230 triệu đồng tại các xã: Thanh Hải, Thanh Nghị, Thanh Tâm, Liêm Phong, Liêm Cần, Thanh Hương (Thanh Liêm); Ngọc Sơn (Kim Bảng); Hòa Hậu (Lý Nhân).

Ở các huyện, thành phố, cơ quan quân sự cũng đã phối hợp tổ chức 44 đợt khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho trên 11.472 lượt người với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Vào những dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 173.253 lượt gia đình chính sách, với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2017 với đóng góp của toàn lực lượng, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã ủng hộ xây dựng 77 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng/nhà) tặng đối tượng chính sách, quân nhân hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội được hỗ trợ xây dựng khang trang, kiên cố giúp nhiều đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, yên tâm mỗi khi mưa bão.

LLVT địa phương còn phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng quà 39 cháu là con CBCS, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Cảnh sát biển nhân dịp đầu năm học mới trị giá hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh đó, CBCS LLVT tỉnh còn là những người tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Năm 2017, CBCS LLVT trong tỉnh đã tham gia 1.200 ngày công, đổ bê tông 8km đường liên thôn, tu sửa nạo vét 2,5km kênh mương nội đồng, thu gom gần 10 tấn rác thải, góp phần làm sạch môi trường nông thôn, đô thị.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, mang nhiều ý nghĩa trên đây của CBCS LLVT đã được nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần củng cố mối quan hệ quân dân ngày thêm gắn bó. Đây cũng là cơ sở quan trọng, tạo nền tảng để xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hương Giang

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy