Thực hiện "Nói đi đôi với làm" theo gương Bác

Không chỉ đảm đang, tháo vát, sát cánh cùng các thành viên trong gia đình phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, bà Nguyễn Thị Triển còn rất chú trọng tới việc dạy bảo cháu con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Triển, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (HPN) xóm Chùa, xã Đồng Du, huyện Bình Lục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen: Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc; năm 2018, bà Triển được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Với bà Triển, phần thưởng trên là một trong những động lực quan trọng giúp bà tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Triển (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Chùa, xã Đồng Du (Bình Lục) trao đổi với hội viên về thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Ảnh: Thế Trang

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Triển cùng gia đình làm kinh tế trang trại từ năm 2005. Vượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại ban đầu, gia đình bà Triển xây dựng được trang trại quy mô, mỗi năm nuôi từ 200 - 300 lợn thịt, 25 - 40 lợn nái, 3.000 - 4.000 gà đẻ và gà thịt. Giai đoạn 2012 - 2015, mỗi năm gia đình bà Triển thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng từ mô hình trang trại.

Năm 2016, khi giá lợn hơi xuống thấp, gia đình bà Triển quyết định tìm con nuôi khác, hiệu quả hơn để thay thế con lợn. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, học hỏi kinh nghiệm, gia đình bà Triển quyết định nuôi gà thuốc. Thời gian đầu, gia đình bà nuôi thử nghiệm 500 con. Thấy có hiệu quả, gia đình bà phát triển đàn gà thuốc lên 2.000 con. Sản phẩm gà thuốc chủ yếu bán cho thương lái và các nhà hàng chuyên tiêu thụ gà thuốc tại Bắc Giang, Quảng Ninh…

Không chỉ đảm đang, tháo vát, sát cánh cùng các thành viên trong gia đình phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, bà Triển còn rất chú trọng tới việc dạy bảo cháu con, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Trên cương vị Chi hội trưởng Chi HPN xóm Chùa, những năm qua, bà Triển tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Năm 2015, Chi HPN xóm Chùa đã thành lập được câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" với 30 thành viên tham gia…

Có thể nói, nhờ hoạt động hiệu quả, thiết thực, tỷ lệ hội viên đăng ký tham gia sinh hoạt chi hội ngày càng tăng. Năm 2011, Chi HPN xóm Chùa có 53 hội viên, năm 2017 tăng lên 64 hội viên. Nhiều năm liên tục, Chi HPN xóm Chùa được tổ chức hội cấp trên đánh giá là chi hội vững mạnh.

P.Hiền

Phạm Hiền, Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy