Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở Tiên Sơn

Những năm qua, xã Tiên Sơn (Duy Tiên) luôn coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả cây trồng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Tiên Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Châu Sơn, Đọi Sơn và Tiên Phong thuộc thị xã Duy Tiên. Hiện, diện tích hành chính của xã là 12,31km2, có 12 thôn, dân số trên 13.900 người. Xã có tổng diện tích canh tác là 1.201,2 ha; trong đó trồng lúa là 1.039,3ha, trồng màu 161,9 ha.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn cho biết: Mặc dù nông nghiệp hiện chỉ chiếm 19,5% trong cơ cấu kinh tế, nhưng những năm qua Tiên Sơn luôn xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết “bài toán” chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành nghề khác…

Nông dân Tiên Sơn phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái.

Từ năm 2007, thấy diện tích thuộc vùng trũng, khó canh tác ở cánh Coi Gang, Đồng Miễu (thôn Đọi Tam) nhiều gia đình bỏ ruộng không cấy, anh Phạm Văn Nam, thôn Đọi Tam đã đến từng gia đình trao đổi, thỏa thuận để được gieo cấy trên diện tích đó. Để tích tụ được trên 40 ha, anh Nam kiên trì tới từng nhà để vận động, thuyết phục. Khi tích tụ được ruộng đất, anh Nam chủ động quy hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác. Anh Nam mạnh dạn đầu tư mua máy làm đất, máy gặt hiện đại vừa để phục vụ mô hình sản xuất của gia đình, đồng thời phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

Theo anh Nam, chỉ có cơ giới hóa mới góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ nhận thức đó, nhiều năm qua, khâu làm đất, khâu thu hoạch trên 100% diện tích (hơn 40 ha) anh Nam thực hiện bằng máy. Khâu gieo cấy anh Nam thực hiện bằng phương pháp gieo sạ. Khoảng 2 năm trở lại đây khâu phun thuốc bảo vệ anh Nam đã áp dụng thực hiện phương pháp máy bay không người lái.

Mạnh dạn, dám nghĩ dám làm trong tích tụ ruộng đất, đầu tư trang bị máy móc, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, từ vùng đất khó canh tác, hiệu quả kinh tế thấp, hiện tại, chỉ tính riêng từ lúa, trừ chi phí, mỗi vụ gia đình Nam thu khoảng 500 triệu đồng.

Không chỉ gia đình anh Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc cơ giới hóa các khâu sản xuất, thời gian qua, nông dân xã Tiên Sơn tích cực, chủ động đưa máy móc vào đồng ruộng. Từ lâu, khâu làm đất, khâu thu hoạch lúa trên địa bàn xã đã được thực hiện bằng máy. Về gieo cấy, nông dân xã đang thực hiện theo hai phương pháp, gieo thẳng (đạt gần 80% diện tích), cấy máy (đạt trên 20% diện tích). Đặc biệt, trên địa bàn xã đã có mô hình thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái. Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng sức người được giải phóng, hiệu quả sản xuất được nâng lên… Năm 2023, năng suất lúa bình quân của xã đạt 117 tạ/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,77 triệu đồng.

Theo sử sách, vào năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (năm 987), vua Lê Đại Hành, người vốn coi trọng nông nghiệp đã về vùng núi Đọi sông Châu (xã Tiên Sơn ngày nay) khởi sướng và đích thân cầm cày trong lễ hội xuống đồng đầu năm. Được phục dựng vào năm 2009, từ đó đến nay, hằng năm vào ngày mùng 7 tháng Giêng, người dân Tiên Sơn và du khách thập phương nô nức về cánh đồng Đọi Tín dự hội. Lễ hội Tịch điền tái hiện hình ảnh vua đi cày hơn 1.000 năm trước mang ý nghĩa động viên, khuyến khích nhân dân chăm lo lao động sản xuất, đồng thời đề cao vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của sản xuất nông nghiệp suốt hàng nghìn năm qua.

Noi gương các bậc tiền nhân, trong giai đoạn cách mạng mới, để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân Tiên Sơn tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng giúp nâng cao hiệu quả cây trồng, giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động... góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày nay, trên khắp các cánh đồng Tiên Sơn không còn cảnh nông dân vất vả, cực nhọc dùng sức người, sức trâu để cày cuốc, gieo trồng, thu hoạch. Ngày mùa, tiếng máy reo vang trên đồng ruộng đem lại niềm vui, niềm hy vọng vào những vụ thu hoạch mới.

Trong sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất là hướng đi tất yếu. Thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, xã Tiên Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh đưa cơ giới hóa đồng bộ vào các khâu sản xuất, tích cực chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy