Gió mùa đông bắc gây mưa giông cho miền Bắc

Mưa cùng với gió mùa khiến nền nhiệt sớm mai ở miền Bắc giảm, Hà Nội chỉ khoảng 21-26 độ C.

Chiều 22/10, gió mùa đông bắc từ lục địa Trung Quốc đã tiến sát biên giới Việt Nam, đẩy rãnh mây giông ở phía trước xuống, gây mưa cho nhiều tỉnh miền núi. Một số nơi mưa to như Bắc Quang (Hà Giang) 85 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 60 mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 40 mm.

Thủ đô Hà Nội từ 15h30 chiều nay mây giông đã hình thành ở phía đông và nam, gây mưa rào, xua tan không khí nóng ẩm khó chịu ngày cuối thu. 

Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm nay và ngày mai 23/10, gió mùa đông bắc tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và giông diện rộng ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang sẽ là trọng điểm mưa, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sớm mai ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ giảm xuống còn 16-20 độ, Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày mai toàn miền chỉ khoảng 25-28, trời mưa.

Đến thứ tư 24/10, mưa do gió mùa đông bắc sẽ giảm dần.

Do gió mùa đông bắc yếu nên chỉ gây mưa giông ở một vài nơi của Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi tuần này trời nắng, nền nhiệt cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, phần phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 6-8 độ vĩ Bắc, trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông. Nam Bộ có nơi mưa to.

Theo Vnexpress.net

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy