Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Quang Lưu phạm tội "Trộm cắp tài sản".
Bị cáo Vũ Quang Lưu tại phiên xét xử phúc thẩm.
Theo bản án sơ thẩm: Do cần tiền chơi game, khoảng 9h30 phút, ngày 5/5/2017, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Nguyễn Thị Dần (Tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý), Vũ Quang Lưu (sinh năm 1999, cùng trú tại tổ dân phố Hoà Lạc) đã đột nhập vào phòng ngủ gia đình chị Dần trộm cắp số tiền 2,4 triệu đồng.
Tiếp đó, khoảng 9h30 phút, ngày 8/5/2017, khi Lưu đang đột nhập để tiếp tục trộm cắp tài sản nhà chị Dần thì bị phát hiện. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Vũ Quang Lưu 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tuy nhiên, bị hại là chị Nguyễn Thị Dần có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và mức bồi thường đối với bị cáo Vũ Quang Lưu.
Theo nội dung đơn kháng cáo và tại phiên tòa, chị Dần đề nghị bị cáo Lưu phải bồi cho gia đình chị tổng số tiền 21 triệu đồng gồm: số tiền Lưu thừa nhận đã lấy trộm; 3 lần mất khác trong tháng 2/2017; tiền thay 7 bộ khóa; 1 xạc điện thoại.
Mặc dù vậy, chị Dần không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.
Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy: Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Vũ Quang Lưu 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản” là phù hợp pháp luật, đảm bảo tính răn đe, giáo dục. Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại; giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Lưu.
Lê Mai
Mai Hương