Tuổi trẻ An Nội chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã An Nội (Bình Lục) đã chủ động, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, chung sức xây dựng NTM, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã An Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể tới từng ĐVTN. Đặc biệt là thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân làm đường điện thắp sáng; duy trì đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; chăm sóc đường cây thanh niên; nạo vét, khơi thông hệ thống kênh, mương; xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi…

Đoàn xã An Nội trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho nhân dân xóm Trại Cầu, thôn 3, xã An Nội.

Tiêu biểu, năm 2024, Đoàn xã An Nội đã ra mắt công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm Trại Cầu, thôn 3 với chiều dài hơn 2 km, tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được ĐVTN vận động từ các thanh niên làm kinh tế giỏi của địa phương, thanh niên đang làm xa và nhân dân trong xã. Trước đó, ĐVTN trong xã cũng đã tham gia đóng góp ngày công, vận động kinh phí tham gia xây dựng 2 mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xóm Vòi Thượng và xóm Điền (thôn 1) với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình này góp phần giúp việc đi lại của bà con nhân dân được thuận lợi, an toàn khi trời tối, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Chung tay xây dựng NTM nâng cao, ĐVTN xã An Nội còn tập trung làm tốt công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. BCH Đoàn xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh vận động ĐVTN và nhân dân phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định; vệ sinh tại nơi làm việc và các khu dân cư. Tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” bằng các hoạt động thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy kênh mương S17 dài 2,5km và kênh KTB dài 2 km; trồng 250 cây hoa hải đường tại tuyến đường liên thôn. Phối hợp với các ĐVTN là công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Hồng trồng 500 cây hoa chuông vàng tại đường liên thôn 2 và thôn 3 nhân “Ngày đoàn viên” nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn…

Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, chỉnh trang diện mạo nông thôn, ĐVTN xã An Nội còn tập trung đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả. BCH Đoàn xã luôn động viên, cổ vũ những ĐVTN có những đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tiêu biểu như: mô hình trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Văn Đức (thôn 4); mô hình nuôi cá lúa của anh Nguyễn Văn Vỹ (thôn 3); mô hình xưởng may tư nhân Đức Tiến của anh Trần Văn Tiến (thôn 4)… Những mô hình kinh tế hiệu quả trên không chỉ nâng cao thu nhập của gia đình, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Chị Trịnh Thị Tuyết Mai, Bí thư Đoàn xã An Nội cho biết: Để tiếp tục phát huy vai trò của ĐVTN trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, thời gian tới, BCH Đoàn xã An Nội xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, ĐVTN về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng NTM; chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Cùng đó tăng cường các hoạt động hỗ trợ ĐVTN vay vốn, ứng dụng chuyển đổi số… trong sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá về vai trò của các hoạt động xung kích vì cộng đồng của ĐVTN đối với đời sống của nhân dân, ông Cao Thế Huy, Trưởng thôn 1, xã An Nội cho biết: Thời gian qua, lực lượng ĐVTN xã rất tích cực, chủ động phối hợp với ban lãnh đạo thôn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh mương; xây dựng các công trình thanh niên; làm tốt công tác an sinh xã hội, trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; nâng cao tinh thần trách nhiệm của ĐVTN đối với cộng đồng.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy