Miền Bắc đầu tuần nắng oi, giữa tuần có mưa giông

Từ thứ tư, rãnh áp thấp sẽ hoạt động mạnh, miền Bắc sẽ có mưa giông nhiều; vùng núi và trung du khả năng xảy ra lũ quét.

Hôm nay rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bắt đầu suy yếu, trời chuyển nắng. Dự báo hai ngày đầu tuần (20-21/8), rãnh áp thấp tiếp tục yếu, trời nắng 33-34 độ C, chiều tối nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc có mưa, nhưng không đáng kể. Nền nhiệt cao trong khi độ ẩm lớn sẽ gây cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ thứ tư ngày 22/8, rãnh áp thấp sẽ hoạt động mạnh hơn, toàn Bắc Bộ sẽ có mưa giông nhiều. Vùng núi và trung du khả năng có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét hay trượt lở đất.

Mưa giông có thể gây ngập lụt ở những tuyến phố trũng thấp của Hà Nội. Ảnh: Gia Chính.

Hà Nội ngày thứ hai và thứ ba trời nắng, chiều tối có mưa giông, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 34, trời oi. Đến ngày 22/8, mưa giông xuất hiện nhiều hơn, nền nhiệt giảm xuống dưới 33 độ, trời chuyển mát trở lại.

Nằm ở rìa phía Nam của rãnh áp thấp, Thanh Hóa ngày 22-24/8 sẽ có mưa giông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tỉnh khác của Trung Bộ tuần tới trời nắng, nhiều nơi nắng nóng 37 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam đang trong quá trình suy yếu, tuần tới mưa chỉ còn rải rác, tập trung về chiều tối và đêm. Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên ổn định 28-30 độ, Nam Bộ 31-33 độ C.

Lũ các sông Nghệ An, Thanh Hóa đang xuống

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ các sông ở Nghệ An, Thanh Hóa đang xuống mức báo động 1. Riêng sông Cả tại Dừa (Nghệ An) xuống 23 m, trên báo động 2 khoảng 0,5 m; tại Nam Đàn đạt đỉnh ở mức 6,7 m, dưới báo động 2 khoảng 0,2 m vào tối nay, sau đó xuống chậm.

Do lũ rút, diện ngập lụt ở hai tỉnh trên đã giảm mạnh. Riêng các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa), Hưng Nguyên (Nghệ An) nằm ở hạ lưu các con sông vẫn bị ngập.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Bebinca đã đi vào miền Tây Thanh Hóa sáng 17/8, gây mưa to cho Nghệ An, Thanh Hóa. Nghệ An có hơn 2.000 nhà bị ngập, 26 xóm, bản bị nước lũ chia cắt. Các tuyến quốc lộ 7, 15, 16, 48... bị ngập và sạt lở một số điểm gây ách tắc.

Tại Thanh Hóa, mưa lũ đã làm hơn 1.200 nhà dân bị ngập, các tuyến quốc lộ 15, 16, 217, 47... bị ách tắc do sạt lở, ngập sâu.

Thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng nay toàn khu vực có 10 người chết (Sơn La 2; Thanh Hóa 2; Nghệ An 6), 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (ở Sơn La và Thanh Hóa).

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy