Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ

Cách đây mới chỉ 2 tháng, Hồ Lam Hạ (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) là nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 thanh thiếu niên trú ở xóm 7, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) tử vong. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm bơi nhưng người dân vẫn tụ tập vô tư bơi lội tại khu vực hồ này.

Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hà Nam, vào buổi chiều khoảng thời gian từ 17h-18h, nhiều người dân dẫn theo con em mình và lựa chọn hồ Lam Hạ là nơi để “giải nhiệt”.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Chiếc biển với nội dung “Cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước” trong tình trạng không hoàn thiện.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Một bé gái nhảy thẳng từ trên bờ xuống trong tình trạng không có áo phao phòng hộ.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Khoảng 80% số lượng người bơi đều là trẻ con, các em thường ở độ tuổi 5-10 tuổi, đối tượng rất cần được lưu tâm về vấn đề đuối nước trong dịp hè này.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Xung quanh hồ, chính quyền địa phương cũng đã cắm nhiều biển báo cấm bơi, nhưng người dân vẫn vô tư bơi lội và coi như không có gì.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Một số em nhỏ mải mê chơi đùa mà không hề để ý chiếc áo phao đang trôi xa dần.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Em nhỏ mặc dù có áo phao nhưng cũng đang không sử dụng đúng cách.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Một số người chỉ dùng dụng cụ là can, chai làm dụng cụ nổi để bơi ra tận giữa lòng hồ.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Xe của người đến tắm tấp nập xếp thành hàng trên bờ hồ.
Bất chấp cảnh báo người dân vô tư bơi lội trên hồ
Việc tiềm ẩn nguy cơ đuối nước là rõ ràng và đã xảy ra nhiều trường hợp trên hồ Lam Hạ.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tình trạng đuối nước trẻ em có xu hướng gia tăng, có khoảng gần 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm. Đã có nhiều bài học và câu chuyện đáng buồn xảy ra, nhưng người dân vẫn tỏ ra phớt lờ vì sở thích cá nhân.Việc này đòi hỏi chính quyền địa phương cần có những biện pháp cứng rắn hơn để xử lý những bãi tắm sông hồ tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nguyễn Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy