LLVT huyện Thanh Liêm đồng hành cùng nhân dân phòng, chống thiên tai

Thanh Liêm là huyện đồng bằng chiêm trũng bán sơn địa, địa hình đồi núi đan xen, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, đá, cháy rừng, đe dọa tới tính mạng, tài sản và đời sống nhân dân. Thực tế những năm gần đây trên địa bàn đã từng xảy ra nhiều vụ ngập úng, cháy rừng gây thiệt hại không nhỏ tài sản của nhân dân. Xác định công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) là một trong những nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT), Ban CHQS huyện Thanh Liêm đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường nhiều biện pháp trong công tác PCTT-TKCN, sẵn sàng ứng phó trước những tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Để ứng phó hiệu quả trước những tình huống thiên tai, Ban CHQS huyện Thanh Liêm thường xuyên duy trì phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị LLVT và nhân dân địa phương về công tác PCTT-TKCN. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng về xây dựng, thực hiện phương án ứng phó với những tình huống thiên tai.

Trung tá Trương Khánh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS Thanh Liêm cho biết: Đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT-TKCN, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất nhằm ứng phó hiệu quả trong những tình huống thiên tai có thể xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, thường xuyên phối hợp nắm tình hình, dự báo thời tiết, sự cố thiên tai... để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đặc biệt, chú trọng các phương án ứng cứu, bảo đảm an toàn một số trọng điểm đê, kè, cống, khu vực dự kiến ngập lụt, sạt lở đất, đá... khi xảy ra mưa lớn kéo dài; các phương án ứng phó với cháy nổ, cháy rừng, bảo đảm lực lượng cơ động khẩn trương, kịp thời khi có tình huống xảy ra. Để bảo đảm ứng phó nhanh, hiệu quả, Ban CHQS huyện Thanh Liêm cũng rất chú trọng tăng cường tập huấn, huấn luyện các lực lượng, nâng cao năng lực, trình độ trong công tác PCTT-TKCN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Liêm tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

Nhờ đề cao tinh thần chủ động, tích cực, sẵn sàng nên những năm qua, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Thanh Liêm luôn kịp thời ứng cứu những tình huống thiên tai, đặc biệt là tình huống, vụ cháy rừng hầu như năm nào cũng xảy ra trên địa bàn. Theo thống kê của Ban CHQS huyện Thanh Liêm, trong khoảng thời gian 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã từng xảy ra 46 vụ cháy. Trong đó, tập trung nhiều ở dãy núi Khe Non (thuộc các xã, thị trấn: Thanh Tâm, Thanh Hương, Liêm Sơn, Tân Thanh) làm thiệt hại hơn 4,8 ha rừng; 1 vụ cháy tại Chùa Phật Quang (xã Thanh Phong); 1 vụ cháy tại Bưu điện Phố Cà (xã Thanh Nguyên). Riêng từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Nhờ đề cao tinh thần chủ động, sẵn sàng nên Ban CHQS huyện Thanh Liêm đã kịp thời huy động lực lượng thường trực, dân quân địa phương phối hợp với ngành chức năng cùng bà con nhân dân địa phương nhanh chóng ứng cứu, khoanh vùng, dập lửa, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Đồng chí Phan Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm) cho biết: Liêm Sơn nằm trên dải đất bán sơn địa với diện tích đồi rừng khá lớn. Trong năm 2023, trên địa bàn xảy ra 4 vụ cháy với diện tích khoảng 9ha rừng sản xuất và thảm thực vật; từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra 2 vụ cháy với diện tích khoảng 1,2ha chủ yếu là thảm thực vật. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do người dân thiếu ý thức khi lên rừng canh tác và sử dụng thuốc lá vô ý gây cháy. Do có sự chủ động, tích cực trong công tác phòng chống thiên tai, thảm họa nên Ban CHQS xã đã kịp thời huy động lực lượng dân quân, dự bị động viên tại chỗ phối hợp cùng các lực lượng của huyện, lực lượng tăng cường từ các địa bàn lân cận và bà con nhân dân khống chế đám cháy, không để cháy lan kéo dài.

 Thực tế trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho thấy: “4 tại chỗ” luôn là phương châm được quan tâm chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện từ cơ sở, qua đó bảo đảm ứng phó nhanh, kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và phương châm thực hiện đó, nhiều năm qua Ban CHQS huyện Thanh Liêm đã luôn xác định rõ những biện pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, sẵn sàng các phương án PCTT-TKCN.

Trước khi bước vào mùa mưa bão, ban CHQS huyện hiệp đồng với một số đơn vị tăng cường của Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 3 bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu trong các tình huống sự cố về thiên tai, bão lũ. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, luyện tập các lực lượng làm nhiệm vụ PCTT-TKCN tại chỗ. Trong chương trình huấn luyện các lực lượng, cơ quan quân sự từ huyện tới xã, thị trấn luôn chú trọng việc kết hợp luyện tập, diễn tập phương án PCTT-TKCN ngoài thực địa về những tình huống có thể xảy ra, qua đó, nâng cao năng lực, trình độ hiệp đồng tác chiến, khả năng sử dụng các loại trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của CBCS LLVT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các trọng điểm, tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện sự cố đê, kè, cống để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điển hình như trên địa bàn xã Thanh Nghị do có địa hình khá phức tạp, đồi núi đan xen; hệ thống, đê, bối, kè cống và một số khu dân cư có thể bị ngập lụt, thậm chí bị cô lập khi mưa lớn kéo dài (đặc biệt lũ cục bộ đã từng xảy ra trên địa bàn thôn Thanh Bồng, Thanh Sơn vào năm 2017) ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, nhân dân. Để chủ động, phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hai do thiên tai gây ra, Ban CHQS xã Thanh Nghị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo 3 giai đoạn: “phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả”.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Lê Quyết Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Nghị cho biết: Ban CHQS xã thường xuyên xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN báo cáo cấp trên. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng phối thuộc. Triển khai kế hoạch huấn luyện theo phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng thuộc quyền. Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị theo phương án “4 tại chỗ”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo PCTT-TKCN. Địa phương đã luôn chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng: tuần tra canh gác, lực lượng xung kích với khoảng trên 220 người; sẵn sàng các loại dụng cụ, vật tư, nhiên liệu (đèn, cuốc, xẻng, sảo, cây tre, phên nứa, bao tải, rơm, đất, dầu hỏa..). Về phương tiện, UBND xã ký hợp đồng với 5 chủ ô tô tải (trọng tải 7-9 tấn), 2 thuyền (trọng tải 700 tấn/chiếc),… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh, có hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”, Ban CHQS và các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Thanh Liêm đã luôn chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đồng hành cùng nhân dân địa phương trong ứng phó với những tình huống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy