Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”

Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” vừa tổ chức hội nghị tổng kết, cấp giấy chứng nhận, trao giải cho 33 cá nhân có bài viết xuất sắc. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BTC cuộc thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” là một trong những hoạt động nổi bật, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017), 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017).

Các đại biểu dự lễ tổng kết.

Mặc dù triển khai trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ LLVT, học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh với trên 25 nghìn bài dự thi.

Hầu hết bài dự thi đều bám sát thể lệ, chủ đề, nhiều bài được đầu tư công phu về nội dung, hình thức, phân tích, đánh giá sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, những nét đẹp về đất nước, con người, văn hóa nước bạn Lào. Nhiều thí sinh tâm huyết đã gắn chủ đề nội dung cuộc thi với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, bản thân; kiến nghị một số giải pháp thiết thực nhằm góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền vững.

Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, diễn đàn thể hiện tình cảm sâu sắc đối với đất nước, nhân dân Lào anh em, khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Lào đặc biệt, mẫu mực, trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ ngoại giao quốc tế.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: Mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào có phần đóng góp thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, LLVT Hà Nam.

Trong kháng chiến giành độc lập nhiều con em Hà Nam tham gia chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Lào. Thời kỳ hòa bình Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam tiếp tục kề vai, sát cánh với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh kết nghĩa U-đôm-xay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: cấp ủy, chính quyền, cấp, ngành, đơn vị nhất là cơ quan thông tin đại chúng cần phối hợp tuyên truyền kết quả cuộc thi. Các cơ quan báo chí nghiên cứu, lựa chọn, giới thiệu rộng rãi những bài thi đạt giải tới đông đảo công chúng.

Cùng đó, tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; chủ động vạch trần, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; coi giữ gìn, phát huy, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt - Lào là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho tác giả đạt giải Nhất.

Tại buổi tổng kết, BTC cuộc thi đã cấp giấy chứng nhận, trao giải Nhất cho đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy (cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân), trao 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 23 giải Khuyến khích cho những cá nhân có bài thi xuất sắc.

Nguyễn Hằng 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy