Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 15/12, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Anh hùng LLVTND, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 trên địa bàn.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, có 25/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế đạt mức tăng trưởng 10,84%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao. Các chương trình, đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng điểm. Các dự án lớn đang tiếp tục được xây dựng, tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và du lịch. Cải cách hành chính, hoạt động văn hóa – xã hội, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,44%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Công tác quốc phòng địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ quân đội cao cấp tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, uy tín vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết tại địa phương, xây dựng tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã thông tin về tình hình quốc phòng – an ninh trong nước, khu vực và thế giới; quan hệ giữa các nước lớn trong giải quyết các vấn đề về quốc tế. Cùng đó, thông tin những nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp thu, trao đổi một số ý kiến của cán bộ quân đội nghỉ hưu về vấn đề: giải quyết chế độ chính sách, khen thưởng, công tác khám chữa bệnh, quan tâm đào tạo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh nhà, đại diện cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp công sức, trí tuệ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy