Nhân Bình tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã Nhân Bình (Lý Nhân) đăng ký việc làm theo Bác thông qua xây dựng và thực hiện mô hình "Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao".

Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm của xã, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng được tỉnh giao, góp phần xây dựng Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Bình cho biết: Mục đích của việc xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cán bộ xóm 12 đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thực hiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp.

Nhân Bình và Xuân Khê là 2 xã nằm trong vùng quy hoạch Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Tại xã Nhân Bình, diện tích nằm trong vùng quy hoạch là hơn 70 ha. Đây là vùng lõi để tiếp tục xây dựng, mở rộng các mô hình sản xuất vệ tinh liên kết với doanh nghiệp. Do vậy, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất để cho các doanh nghiệp thuê được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do để Đảng bộ xã lựa chọn và xây dựng mô hình "Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao" khi đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc làm theo Bác đạt hiệu quả cao, xã tăng cường tuyên truyền các nghị quyết, văn bản của các cấp từ tỉnh đến cơ sở về thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Đồng thời, vận động các hộ dân không có nhu cầu sản xuất muốn tham gia tích tụ ruộng đất và những hộ còn nhu cầu sản xuất tự nguyện chuyển đổi vị trí hoặc chuyển ruộng ra ngoài vùng quy hoạch. Cùng với đó, vận động các hộ dân thành lập tổ hợp tác hộ gia đình, hình thành thửa ruộng lớn từ 3 ha trở lên để sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý khi triển khai mô hình "Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao", các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể trong xã đã ký giao ước thi đua thực hiện mô hình điểm và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên ký tham gia thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển vị trí theo quy định của địa phương, phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên trong vùng quy hoạch tham gia tích tụ ruộng đất, tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng tham gia, hoặc chuyển đổi ruộng đất ra ngoài vùng tích tụ để bàn giao cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Huế, việc tích tụ ruộng đất được bàn bạc và làm công khai, dân chủ. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đề xuất của dân; từ đó tuyên truyền, giải thích kịp thời thấu đáo cho người dân hiểu về chủ trương của tỉnh…

Tìm hiểu việc tuyên truyền, vận động thực hiện tích tụ ruộng đất tại xóm 12 chúng tôi được biết: Toàn xóm có 2,34 ha đất của 25 hộ nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi ủy Chi bộ xóm 12 đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương tích tụ ruộng đất. Đồng thời, xác định rõ vai trò của mỗi đảng viên trong việc đi đầu thực hiện, vận động người thân… có diện tích trong vùng tích tụ thực hiện. Ban chi ủy chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động. Đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm đến từng hộ có ruộng nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, giải thích về chủ trương tích tụ ruộng đất của tỉnh. Qua đó, nắm được cụ thể những hộ cho thuê đất hoặc còn nhu cầu sản xuất muốn chuyển đổi ra ngoài vùng quy hoạch…

Chính vì thế, trong tổng số 25 hộ của xóm có 13 hộ đồng ý cho thuê đất, 11 hộ nhất trí chuyển đổi đến vị trí sản xuất mới. Xóm còn duy nhất 1 hộ chưa đồng ý với diện tích 1,5 sào. Đồng chí Cao Hữu Vinh, Bí thư Chi bộ xóm 12 cho biết: Hiện nay, chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong xóm đang tiếp tục gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền để hộ còn lại sớm đồng thuận cho thuê hoặc chuyển đổi ruộng ra ngoài vùng quy hoạch. Đối với các hộ còn lại, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động để hình thành nhóm hộ có diện tích ruộng lớn sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh cho doanh nghiệp…

Từ việc xây dựng mô hình "Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Nhân Bình đang từng bước thay đổi tập quán sản xuất và tư duy, cách làm cũ của người dân. Qua đó, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao. Các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể trong xã đã làm khá tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất. Trong tổng số 15 xóm của cả xã có diện tích nằm trong vùng tích tụ đã có 13 xóm hoàn thành cho thuê đất, 1 xóm còn 1 hộ và 1 xóm còn 12 hộ.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy