Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng 21/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh đã chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 235 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc đã về dự.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển tích cực. Số đoàn viên mới, đảng viên trẻ được kết nạp đảm bảo chất lượng, hệ thống tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác giáo dục của đoàn được cải thiện tác động nhiều mặt đến thanh niên.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã đảm nhận và thực hiện 4.020 công trình, phần việc thanh niên, trong đó, hỗ trợ 173 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng theo chương trình "Cùng nông dân thoát nghèo"; hỗ trợ xây dựng 72 nhà nhân ái trị giá 2,1 tỷ đồng; tiến hành khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 7.830 đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 60 nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu, kết quả đã có 25.911 đơn vị máu được hiến tặng.

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ Hà Nam chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)", các cấp bộ đoàn đã tiến hành tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 276km đường giao thông nông thôn, 172 km đường giao thông nội đồng, khai thông 914 km kênh mương; trồng và chăm sóc gần 300 nghìn cây xanh. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng tiếp tục củng cố, tỷ lệ tập hợp hợp đoàn kết thanh niên đạt 60,7%. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu 2.097 ĐVTN ưu tú cho Đảng và đã kết nạp được 634 đồng chí.

Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Hà Nam "Tiên phong-Gương mẫu-Đoàn kết-Sáng tạo", trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, đó là: 100% cơ sở đoàn tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống; nghiên cứu học tập về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên trong tổ chức đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Đoàn cấp tỉnh và 100% tổ chức Đoàn cấp huyện, thành phố, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên. Toàn tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 2 nghìn đối tượng chính sách, người nghèo, cựu thanh niên xung phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

100% Đoàn xã tổ chức được ít nhất 01 hoạt động tham gia XDNTM; 100% Đoàn phường, thị trấn tổ chức được ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hằng năm, có trên 30 nghìn lượt ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Hằng năm, mỗi cơ sở đoàn cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. 100% các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và đoàn cơ sở có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Hằng năm, 100% cán bộ đoàn từ bí thư chi đoàn trở lên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Phấn đấu trên 90% đoàn cơ sở đạt vững mạnh và khá, không có Đoàn cơ sở yếu, kém. Hằng năm, Đoàn cấp tỉnh xây dựng được ít nhất 01 điểm vui chơi dành cho thiếu nhi hoặc 01 công trình măng non; xây dựng ít nhất 01 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, kết nạp được trên 7 nghìn đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng trên 3 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó trên 800 đồng chí được kết nạp; phát triển mới được 10 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh trong những năm tới, các cấp bộ đoàn cần cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng; xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương cho ĐVTN. Qua đó, định hướng cho ĐVTN nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, từ đó tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Bám sát vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các tổ chức Đoàn chuyển mạnh hoạt động theo hướng về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên; quan tâm nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; chủ động công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cũng như công tác luân chuyển cán bộ Đoàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ Hà Nam Xung kích-Tình nguyện-Đoàn kết-Sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gắn Huân chương và trao Bằng công nhận cho tuổi trẻ tỉnh Hà Nam.

Tại đại hội, đồng chí Bùi Quang Cẩm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2016 cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy