Rủ nhau đi ẩu đả, nhiều thanh niên vướng vòng lao lý

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Linh cùng đồng bọn về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: 13 giờ ngày 13/3/2016, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phạm Ngọc Linh (ở Liên Sơn, Kim Bảng) gây sự đánh các anh: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà. Anh Hà gọi điện cho Trần Quang Hiệp, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hưng đến đánh Phạm Ngọc Linh.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Mặc dù đã được can ngăn nhưng khi về nhà trọ của Phan Ngọc Đức (ở phố Phạm Tất Đắc, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý) Linh lại tiếp tục điện thoại cho Hiệp thách đánh nhau. Sau đó, Linh đi xe ô tô chở Đỗ Văn Tôn (Thi Sơn, Kim Bảng), Nguyễn Thành Trung (Lê Hồng Phong, Phủ Lý), Lê Xuân Thành (thị trấn Quế, Kim Bảng), Nguyễn Xuân Hưng (Thanh Hà, Thanh Liêm) cùng 4 đối tượng khác (hiện chưa xác định rõ lai lịch) mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến điểm hẹn tại ngã ba thôn 1, Phù Vân, Phủ Lý thì gặp Hiệp đang cầm kiếm, Thắng cầm tuýp sắt đứng ở lề đường.

Linh cầm dao hô cả nhóm xuống xe mang theo hung khí xông vào đánh Hiệp và Thắng. Quá trình xô xát, đối tượng tên Long (bạn Linh) dùng dao quắm chém Thắng. Thắng cầm tuýp sắt vụt lại Long và Linh. Linh dùng dao bầu đâm trúng mạng sườn bên trái của Thắng vết thương xuyên thấu ổ bụng, thủng dạ dày, rách mạc treo đại tràng ngang, đứt động mạch chủ bụng làm Thắng mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra cũng như quá trình tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt: Phạm Ngọc Linh tù chung thân; Đỗ Văn Tôn, Nguyễn Thành Trung mỗi bị cáo 16 năm tù; Lê Xuân Thành, Nguyễn Xuân Hưng mỗi bị cáo 15 năm tù về tội “Giết người”; Trần Quang Hiệp 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng 4 đối tượng trong đó có người tên Tuấn và tên Long đã tham gia đánh nhau, theo Phạm Ngọc Linh khai quen biết trong quá trình chơi bi-a trước đó nhưng không biết chính xác tên tuổi, địa chỉ, TAND tỉnh đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ tên tuổi, địa chỉ; khi nào xác định được sẽ đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy