Hiệu ứng tích cực từ mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư”

Nhằm tập hợp, đoàn kết, phát  huy quyền làm chủ và động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lý Nhân đã chỉ đạo triển khai đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư" (KDC). Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

Xã Xuân Khê là đơn vị đi đầu huyện Lý Nhân trong triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC”. Hiện nay, mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” được MTTQ xã Xuân Khê triển khai cả ở 5/5 thôn, với 50 điểm mô hình tổ dân cư tự quản toàn diện. Các tổ duy trì hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; quyết định theo đa số, dưới sự quản lý trực tiếp của trưởng thôn và sự hướng dẫn của ban công tác mặt trận; hoạt động của các tổ dân cư được duy trì trên cơ sở quy chế đã được UBND xã phê duyệt, có nhiệm vụ tự quản toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội.

Sau khi thành lập mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC”, cấp ủy, lãnh đạo các thôn đã chọn cử 3-5 thành viên (là những người có năng lực, uy tín, điều kiện thuận lợi), phân công mỗi thành viên phụ trách từ 15 - 17 hộ liền kề. Nhiệm vụ của từng thành viên là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong tổ dân cư thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của xã, của thôn, tổ dân cư. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường (phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây bóng mát); thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Kết quả: đến nay, 100 hộ dân tại KDC trên địa bàn xã đã mua thùng đựng rác thải hộ gia đình theo quy định; 100% hộ dân trong KDC tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; đảm nhận trồng, chăm sóc trên 10km đường hoa, cây bóng mát; xây dựng cổng chào, hệ thống đèn chiếu sáng…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức thành viên thành lập mô hình “KDC thông minh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”. Kết quả: toàn xã đã huy động nguồn lực từ xã hội hóa, đầu tư lắp đặt 60  điểm phát wifi miễn phí, 50 mắt camera an ninh trên các trục đường do tổ quản lý; hướng dẫn, thành lập 50 nhóm zalo ở 50 tổ dân cư (các thôn tổ chức lắp đặt màn hình, đầu thu tại nhà văn hóa để theo dõi, phát hiện những vấn đề tiêu cực phát sinh). Toàn xã hiện có 3/5 thôn đạt thôn thông minh, phấn đấu trong năm 2024 cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng thôn thông minh ở những thôn còn lại. Ông Ngô Văn Lê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Khê cho biết: Sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, để nâng cao chất lượng các tiêu chí, chúng tôi đã bắt tay xây dựng, duy trì  mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại KDC”. Không chỉ “đánh trống ghi tên”, mô hình đã, đang được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt hiệu quả thiết thực. Đơn cử như thông qua thực hiện mô hình, tình trạng trộm cắp, đánh nhau, vi phạm giao thông trên địa bàn xã giảm hẳn, cảnh quan môi trường luôn được duy trì sạch sẽ, không có tình trạng vứt rác bừa bãi.

Cảnh quan môi trường thôn Lưỡng Xuyên (Xuân Khê, Lý Nhân) được nhân dân giữ gìn xanh, sạch, đẹp.

Cùng với mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” ở xã Xuân Khê, hoạt động của “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” xóm Guộc (thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh) cũng đang được duy trì nền nếp, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Toản (thành viên Tổ tự quản toàn diện ở KDC xóm Guộc) chia sẻ: Mô hình được thành lập tháng 5/2022, với 117 hộ dân, tương ứng 395 nhân khẩu tham gia. Từ ngày thành lập, nhận thức, ý thức của nhân dân trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương được nâng lên. Đa số người dân đều nhận thấy việc xây dựng mô hình là cần thiết, phù hợp, đem lại lợi ích thiết thực đối với đời sống từng hộ dân. Từ việc thực hiện mô hình tự quản toàn diện, nhân dân tham gia các hoạt động tập thể ở thôn tự giác, tích cực, trách nhiệm hơn. Việc đóng góp kinh phí xây dựng công trình phúc lợi trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, chấp hành quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn. Tình cảm của các gia đình tại KDC ngày càng gần gũi, gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể.

Xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” là giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; động viên, khích lệ nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Từ nhận thức đó, thời gian qua, BTV Huyện ủy Lý Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” thống nhất, đồng bộ, quyết liệt đến từng cấp, ngành, địa phương. Để mô hình đạt hiệu quả toàn diện, bền vững, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chủ động nghiên cứu, lựa chọn xây dựng mô hình với nội dung cụ thể, phù hợp với từng KDC và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Kết quả, từ 5 tổ tự quản tại 5 KDC do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng điểm tại 5 xã vào năm 2021, đến nay, toàn huyện đã thành lập 144 “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” trải đều ở 21/21 xã, thị trấn với 7.018 hộ thành viên tham gia (MTTQ huyện hướng dẫn, thành lập 128 tổ; các tổ chức chính trị - xã hội huyện hướng dẫn, thành lập 16 tổ).

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân cho biết: Mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” đã, đang phát huy hiệu quả tích cực, khích lệ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đa số người dân đều nhận thấy việc xây dựng mô hình là cần thiết, đem lại lợi ích thiết thực, sát gần với đời sống của từng hộ dân. Phát huy kết quả tích cực đó, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tham mưu với BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình. Sau từng giai đoạn thực hiện, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tham mưu BTV Huyện ủy đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp nhân rộng, phát huy hiệu quả và hiệu ứng lan tỏa tích cực của mô hình trong giai đoạn tiếp theo.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy