Bình Lục xây dựng khu dân cư "An toàn về an ninh trật tự"

Xác định, việc xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" là một nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Nằm ở trung tâm huyện, thị trấn Bình Mỹ có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt địa phương đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, kéo theo lực lượng lao động lớn các nơi về làm việc. Trên địa bàn có chợ Phủ, đầu mối buôn bán, thương mại, dịch vụ của khu vực, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) xâm nhập, hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT).

Một góc thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục). Ảnh: K.Doanh

Với mục tiêu xây dựng thị trấn bảo đảm "An toàn về ANTT", Bình Mỹ đã tập trung nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)", xây dựng tiểu khu không có tội phạm và TNXH, với các tiêu chí: Không để xảy ra vụ án nghiêm trọng, không phát sinh TNXH, không có người địa phương bị khởi tố, khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài... Đồng thời, tổ chức 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư "An toàn về ANTT"… Nhờ nỗ lực trên, mấy năm trở lại đây, Bình Mỹ luôn là đơn vị dẫn đầu về bảo đảm ANTT, được các cấp, ngành ghi nhận, tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Ông Phạm Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Để bảo đảm hiệu quả xây dựng thị trấn "An toàn về ANTT", hằng năm Đảng ủy thị trấn đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác ANTT, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an theo dõi, nắm tình hình từ cơ sở, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm phát sinh, không để xảy ra phức tạp, điểm nóng. Đặc biệt, ghi nhận mô hình "2+1" của Hội Cựu chiến binh thị trấn (hai hội viên cựu chiến binh kèm cặp, giúp đỡ 1 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương) qua đây đã giúp được nhiều đối tượng tiến bộ, có  việc làm ổn định, hạn chế phát sinh tội phạm, TNXH.

Hiệu quả rõ nét trong phong trào xây dựng xã, thị trấn, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" ở Bình Lục là sự phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, đoàn thể huy động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và TNXH, nhất là thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người.

Từ năm 2012 đến nay, Công an huyện phối hợp mở 11 đợt phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, TNXH. Quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp 287 nguồn tin, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá 36 vụ, bắt 112 đối tượng, vận động 9 đối tượng ra đầu thú; cảm hóa giáo dục 252 người lầm lỗi, tha tù về địa phương tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến GPMB, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tập trung giải quyết có hiệu quả thấu tình, đạt lý trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm, không để hậu quả xảy ra. Điển hình, việc 37 hộ dân xã Vũ Bản khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương.

Các tập thể, cá nhân huyện Bình Lục đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị "An toàn về ANTT" giai đoạn 2012 - 2017 được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, lực lượng Công an huyện còn chủ động nắm chắc tình hình ANTT, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết kịp thời vụ việc có dấu hiệu phức tạp; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT. Năm 2016, Công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp chuyển hóa thành công xã Bình Nghĩa (một trong hai địa bàn phức tạp về ANTT của huyện).

Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" đã làm thay đổi nhận thức, ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức lao động và người dân địa phương. Qua đó, giúp nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả phân loại, hằng năm Bình Lục có trên 80% xã, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Mai Hương

Mai Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy