Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Duy Tiên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực cùng chính quyền địa phương và nhân dân chung tay, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Từ đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong việc cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN thị xã Duy Tiên đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Chu Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Duy Tiên cho biết: Các cấp hội phụ nữ toàn thị xã đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động. Hội đã thiết lập nhóm zalo liên kết các chi hội, tập trung quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đến từng cơ sở sao cho phù hợp, kịp thời với diễn biến tình hình dịch bệnh. Đồng thời đã áp dụng hình thức “nhóm zalo một số” để hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, không có điện thoại thông minh trong việc nắm bắt thông tin chính thống, cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương, tham gia hoạt động phòng chống dịch bệnh của hội cũng như khai báo y tế cho các thành viên trong gia đình…

Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cấp hội đã hướng dẫn, vận động 100% cán bộ, hội viên phụ nữ cài đặt ứng dụng PC-Covid giúp hỗ trợ công tác phòng dịch; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng và đăng tải các thông tin truyền thông trên website, facebook, zalo… về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Thông điệp 5K tại các trường học

Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền phòng chống dịch còn được các cấp hội phụ nữ thị xã Duy Tiên thể hiện bằng hình thức trực quan một cách sinh động, sáng tạo. CBHV phụ nữ đã tận dụng những lốp xe cũ để tái sử dụng, trang trí thành những pa-no tuyên truyền về thông điệp 5k, các quy định phòng dịch của địa phương… Những pa-no đặc biệt này được treo tại những địa điểm công cộng như trường học, chợ, tuyến đường đông dân cư…

Cùng với việc tuyên truyền, công tác huy động nguồn lực, hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện. Với tinh thần “tương thân tương ái” và phương châm “4 tại chỗ”, chỉ trong thời gian ngắn các cấp Hội phụ  nữ ở Duy Tiên đã vận động hội viên, nhân dân, doanh nghiệp, nữ Phật tử ủng hộ, hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch, các khu cách ly tập trung và các gia đình đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch các nhu yếu phẩm cần thiết (gạo, rau, mỳ tôm, sữa…) trị giá hơn 800 triệu đồng. Trong đó, vận động công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trao tặng 1.269 hộp sữa (trị giá 700 triệu đồng), công ty TNHH Trung Thành 4 tạ củ susu… Đồng thời, huy động CBHV, nhân dân làm trên 5 nghìn tấm chắn giọt bắn, đóng góp kinh phí mua sắm hàng nghìn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn…

Chị Trần Lệ Quyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Mộc Nam cho biết: Hưởng ứng toàn dân phòng chống dịch bệnh Covid-19, CBHV trong xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát khẩu trang, nước sát khuẩn, tặng nhu yếu phẩm… cho các hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ y tế tại Trung tâm y tế thị xã Duy Tiên, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành cầu Yên Lệnh. Đồng thời huy động CBHV làm kính chắn giọt bắn tặng các tiểu thương tại chợ, các hộ kinh doanh, Ban quản lý Đền Lảnh Giang, lực lượng tuyến đầu tại các cơ sở y tế, khu cách ly…

Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Phụ nữ Duy Tiên tham gia phục vụ hậu cần tại khu cách ly thiết chế Công đoàn (phường Đồng Văn)

Đồng thời, các chi hội xã, phường còn chủ động phân công hội viên phụ nữ luân phiên tham gia nấu ăn tại khu cách ly tập trung Thiết chế công đoàn (phường Đồng Văn) và tổ chức chương trình “Bữa cơm 0 đồng”, tặng 200 suất cơm tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trong các khu phong tỏa…

Chị Đào Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Nội chia sẻ: Tại khu vực hậu cần khu cách ly, chị em phụ nữ sẽ tham gia sơ chế lương thực thực phẩm, chế biến các món ăn, chia từng suất ăn... Các chị em đều nhiệt tình xung phong tham gia công tác phục vụ hậu cần khu cách ly, do vậy, chúng tôi thường ưu tiên những chị em đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và không có biểu hiện ho sốt. Trong suốt quá trình tham gia, chúng tôi thực hiện nghiêm túc quy định 5K, đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên.

Công tác phòng chống dịch còn dài và nhiều khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh nói chung, phụ nữ thị xã Duy Tiên nói riêng đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt của phụ nữ tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần tạo sự an toàn cho hội viên và toàn xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh phụ nữ Duy Tiên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Các cấp Hội phụ nữ thị xã Duy Tiên trao tặng 200 suất cơm tại chương trình "Bữa cơm 0 đồng"
Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Cán bộ, hội viên luôn tuân thủ 5K trong phục vụ hậu cần
Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Phụ nữ xã Mộc Nam tặng quà cán bộ Trung tâm y tế huyện Duy Tiên
Phụ nữ Duy Tiên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid19
Phụ nữ Duy Tiên cắt tóc miễn phí cho các đồng chí nơi tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.