Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” năm 2022

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, sáng 29/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”; giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2022.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” năm 2022
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp,  nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ mồ côi; Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và 24 trẻ mồ côi.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc 24 trẻ em mồ côi để giúp các con có điều kiện phát triển toàn diện với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Điển hình là bà Phạm Thị Thúy, Uỷ viên  Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty TNHH Hà Phương nhận đỡ đầu 10 trẻ trong 5 năm với số tiền 300 triệu đồng; bà Đinh Lê Hạnh, Chủ tịch Qũy từ thiện HELPINGHANDCLUG nhận đỡ đầu 6 trẻ với số tiền 180 triệu đồng; bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam nhận đỡ đầu 3 trẻ với số tiền 90 triệu đông; bà Trần Thị Loan, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh nhận đỡ đậu 2 trẻ với số tiền 60 triệu đồng…

Sau Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh với vai trò vừa là mẹ đỡ đầu vừa là cầu nối với các cha mẹ đỡ đầu; thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các cháu về tinh thần; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” năm 2022
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao cờ lưu niện cho các CLB dân vũ thể thao.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” được triển khai tổ chức thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc quan tâm, hỗ trợ trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, qua đó lan tỏa, nhân rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hy vọng sau chương trình, sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng với Hội LHPN tỉnh gieo thật nhiều hạt mầm yêu thương trong cuộc sống, hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh sẽ có “Mẹ đỡ đầu” đến khi các cháu đủ tuổi trưởng thành.

Cũng tại chương trình Hội LHPN tỉnh đã tổ chức giao lưu dân vũ thể thao cấp tỉnh năm 2022.           

Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” năm 2022
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tiền hỗ trợ của chương trinh "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" cho trẻ mồ côi.

                                                                  

                                                                                    

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.