Hiệu quả câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc bền vững” ở Phủ Lý

Việc thành lập CLB nhằm giúp các thành viên sẻ chia, tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những biện pháp để cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc - Chủ nhiệm CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.

Được thành lập từ đầu năm 2019, CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý có 25 cặp vợ chồng, đến nay đã phát triển được gần 40 cặp vợ chồng tham gia CLB.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ nhiệm CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” phường: Việc thành lập CLB nhằm giúp các thành viên sẻ chia, tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những biện pháp để cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc. CLB sinh hoạt mỗi quý 1 lần. Thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên được học hỏi thêm những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình, cách nuôi dạy con, cách ứng xử giữa mẹ chồng nàng dâu... 

Tại các buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB được phổ biến, tuyên tuyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh… Các nội dung tuyên truyền, vận động gắn liền với cuộc sống hằng ngày, giúp nhiều cặp vợ chồng trong CLB có ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời hạn chế được tình trạng bạo lực gia đình, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó, yêu thương nhau hơn.

Chị Lại Thị Vấn, thành viên CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” Phường Lê Hồng Phong chia sẻ: Tham gia CLB không chỉ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi dạy con, phát triển kinh tế gia đình mà còn là dịp chia sẻ tâm tư để hiểu nhau hơn.  

Nói về hiệu quả CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững”, bà Trần Thị Tám, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Phủ Lý cho biết: Hiện nay, trên địa bàn đã phát triển được hơn 30 CLB "Gia đình hạnh phúc bền vững" với hơn một nghìn thành viên tham gia. Để phát huy hiệu quả hoạt động CLB, thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; hướng nghiệp, kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, tuyên truyền tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, lồng ghép triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”... thu hút hàng nghìn lượt thành viên của các CLB tham dự. 

Cùng với đó, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các CLB trên địa bàn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề từng tháng, từng quý và thường xuyên gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3"... Các CLB phát huy hiệu quả trong việc xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các thành viên CLB trở thành những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiệu quả câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc bền vững” ở Phủ Lý
Một buổi sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” tại Phường Minh Khai (TP Phủ Lý).

Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội LHPN thành phố tổ chức giao lưu các CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững”, CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, thu hút hàng nghìn hội viên tham dự. Hằng năm chỉ đạo mỗi cấp hội tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương. Tại các xã, phường, hội cơ sở đều tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề về “Giữ ấm lửa gia đình”,“Dạy con thành tài”, "Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử trong gia đình, nơi công sở", tổ chức hội nghị chuyên đề về chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, hội thi nấu ăn, giao lưu “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”… 

Các CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” ở thành phố Phủ Lý đã phát huy  hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều thành viên tham gia, từng bước góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.