Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 15/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020).

Dự chúc mừng buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã cùng các đồng chí lãnh đạo hội phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ.

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông qua các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức về 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam là: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cho chị em, các cấp hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động, công tác, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2016- 2021, các cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 703 phần việc, công trình thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức tập huấn kiến thức, trao tặng gần 2.000 xô nhựa, 4.500 làn nhựa, 650 thùng nhựa cho hội viên các xã, thị trấn; đảm nhận 243 con đường hoa, tuyến phố do hội phụ nữ tự quản, duy trì và phát triển mới 742 mô hình phân loại và ủ phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ, trên 5.000 hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, gần 600 tổ thu gom rác thải theo địa bàn thôn, xóm; thành lập và duy trì 323 mô hình “chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo”; 178 “chi hội phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”;... tuyên truyền, vận động gần 100 nghìn người tham gia BHYT tự nguyện…Phát triển 2.863 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 157. 313 hội viên; bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp 952 phụ nữ vào đảng. 

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác cán bộ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp cơ sở có 93/109 đơn vị có chủ tịch/phó chủ tịch hội phụ nữ tham gia cấp ủy. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường, thị trấn đạt 26,8%; tỷ lệ nữ tham gia Ban thường vụ Đảng ủy các xã, phường thị đạt 12,9%. Cấp huyện đạt 23,7 %… 

Với kết quả đó, hàng năm phong trào phụ nữ luôn được khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đánh giá là đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen các loại.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy