Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X – năm 2020

Chiều 15/7, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X, năm 2020. 

Về dự và chia vui với tuổi thơ tỉnh nhà có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 110 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho trên 115 nghìn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X – năm 2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với chủ đề “Thiếu nhi Hà Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2015-2020, đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã cùng nhau thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”. Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức nhiều lần cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Bác Hồ”, thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, và nhiều hoạt động hành trình đến với địa chỉ đỏ; giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã được triển khai tích cực thông qua các mô hình quyên góp, lao động, tiết kiệm của thiếu nhi.

5 năm qua, Hội động Đội các cấp đã kêu gọi xây dựng 1.200 công trình phần việc măng non; xây dựng 4 nhà khăn quàng đỏ trị giá trên 300 triệu đồng; xây dựng mới 50 điểm vui chơi cho thiếu nhi, mua tặng trên 3.500 xe đạp trị giá gần 3 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng trên 10 nghìn suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho học sinh nghèo. Toàn tỉnh đã thành lập mới và duy trì có hiệu quả gần 2 nghìn câu lạc bộ, đội, nhóm học tập; xây dựng và duy trì 236 thư viện xanh tại 136 liên đội; tổ chức trên 500 buổi tập huấn phòng, chống đuối nước, trên 200 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Trong 5 năm qua, đã có trên 123 nghìn học sinh đạt học sinh khá, giỏi, trên 112 nghìn lượt em học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập; đã có trên 20 nghìn em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ mỗi năm.

Đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh xác định: tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong từng năm học; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách, cán bộ phụ trách thiếu nhi; làm tốt công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại nơi cư trú và bàn giao học sinh quay trở lại trường học; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chủ động khai thác các nguồn lực xã hội hóa cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi, nhất là công tác chăm sóc, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thành lập câu lạc bộ tư vấn pháp luật cho trẻ em trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị, thành phố.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X – năm 2020
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu đội viên có hoành cảnh khó khăn, học giỏi và tích cực tham gia công tác đội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng thiếu nhi cả nước, xây dựng đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc như lời Bác Hồ căn dặn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cần tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, ngăn chặn tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, tình trạng xâm hại trẻ em.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X – năm 2020
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X – năm 2020
Hội đồng Đội tỉnh trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ và vòng nguyệt quế cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi và tích cực tham gia hoạt động Đội; Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 110 cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020; đại diện một số doanh nghiệp đã trao một số suất học bổng cho các em có thành tích trong học tập cũng như công tác đội.

Cũng trong chương trình Đại hội, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh đã tổ chức  lễ báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường, thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục), Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Dương Văn Nội, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên); tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục) và xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên)./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.