Công đoàn ngành Y tế tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019 công đoàn ngành y tế tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, trọng tâm là việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Công đoàn ngành y tế hiện có 22 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 2.794 đoàn viên. Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động, trong năm 2019, công đoàn ngành đã giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 51 ĐV được kết nạp Đảng. 

Qua bình xét, năm 2019, 100% CĐCS của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 5 công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn ngành có 179 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 60 tập thể được đề nghị trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể, 3 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 tập thể, 3 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể, 29 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh;…CĐ ngành được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. 4 cá nhân, 1 tập thể được tặng Bằng khen của CĐ Y tế Việt Nam; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của CĐ ngành…

Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Công đoàn ngành y tế.

Năm 2020, công đoàn ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát huy sức mạnh của đoàn viên trong thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành.

Tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức vào chiều ngày 16/12, đã có 1 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn. 1 cá nhân được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen. Lãnh đạo công đoàn ngành cũng trao giấy khen cho 68 tập thể, 112 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019.

Đỗ Hồng

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.