Trao 200 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi và đối tượng chính sách ở xã Nhân Mỹ

Chiều 15/2, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã về Hà Nam tặng 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình người có công, gia đình hộ nghèo xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân.

Các đại biểu tại lễ trao, tặng quà cho người dân xã Nhân Mỹ (Lý Nhân).

Đón và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Lý Nhân.

Trong số 200 suất quà được trao tại buổi lễ, có 50 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất dành cho 50 học sinh từ 7 - 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. 150 suất quà còn lại dành cho những hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 10 bộ máy tính cho xã Nhân Mỹ và Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2017 do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhắc nhớ lại những năm tháng khó khăn mà quê hương đã trải qua, khẳng định những thành tựu xã nhà đạt được hôm nay để thấy sự nỗ lực, đoàn kết, cống hiến của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nhân Mỹ, trong đó có sự đóng góp của những gia đình người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ.

Việc trao, tặng quà cho các đối tượng hôm nay thể hiện trách nhiệm của một người con quê hương, của các cấp, ngành đối với các gia đình chính sách, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, khích lệ tinh thần vươn lên học tập của những em nhỏ xã Nhân Mỹ đang còn chịu nhiều thiệt thòi, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao quà cho các gia đình người có công.

Qua đây, Bộ  trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến những gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng chung tay với Đảng và Nhà nước làm tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống, xây dựng một xã hội bình đẳng, văn minh.

Bộ trưởng mong các cháu thiếu nhi của xã Nhân Mỹ phát huy truyền thống hiếu học, tiếp nối cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, trở thành người có ích cho xã hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng với các đồng chí trong đoàn về sự quan tâm, chia sẻ với Hà Nam, coi đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hà Nam nói chung, xã Nhân Mỹ nói riêng sẽ nỗ lực, xây dựng quê hương giàu mạnh; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, vừa để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vừa để tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương trong thời kỳ mới.

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy