Xác định nam công dân nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 sau 12 ngày cách ly tại Trung đoàn 151

Nam công dân sinh năm 1968, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, từ Pháp nhập cảnh về Việt Nam ngày 31/12/2020 và cách ly tại Trung đoàn 151, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam.

Xác định nam công dân nhập cảnh dương tính với SARSCoV2 sau 12 ngày cách ly tại Trung đoàn 151
Bệnh nhân 1522 đang được cách ly điều trị tại Khu cách ly đặc biệt BVĐK tỉnh Hà Nam

Trong lần xét nghiệm thứ nhất ngay khi nhập cảnh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên ở lần xét nghiệm thứ 2 trước khi hết thời hạn cách ly đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nam công dân là bệnh nhân thứ 1522 của Việt Nam nhiễm Covid-19. Nam công dân không có biểu hiện bệnh, và hiện đã được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cách ly và điều trị, sức khỏe ổn định.

Các trường hợp F1 của ca nhiễm Covid-19 mới này, gồm 6 công dân ở cùng phòng với nam công dân trên cùng với 2 người khác có tiếp xúc được đưa vào khu vực riêng để cách ly tại Trung đoàn 151. 

Đ.H

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy