Tuổi trẻ Hà Nam với nhiều hoạt động thiết thực trong tháng tri ân

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hà Nam cũng đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Tháng 7 luôn là khoảng thời gian mà cả xã hội hướng sự quan tâm, chia sẻ, tình cảm về những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Các hoạt động của tháng tri ân được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 luôn là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như những lời tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Hà Nam với lớp cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Hà Nam với nhiều hoạt động thiết thực trong tháng tri ân
ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh tham gia dọn dẹp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đức Lý (Lý Nhân). Ảnh tư liệu

Với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Nam tri ân các Anh hùng, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động “Tháng tri ân”, trong đó, trọng tâm là: Tuyên truyền về ý nghĩa, lịch sử ra đời của Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 gắn với trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tình nguyện, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp đỡ đầu, chăm sóc, giúp đỡ con thương binh, liệt sĩ, con chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo; tổ chức các hành trình đến với địa chỉ đỏ, hành hương về nguồn để tưởng nhớ tri ân các Anh hùng liệt sỹ. 
Tháng tri ân năm 2019, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trao tặng 1.218 suất quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, cựu TNXP, con chiến sỹ đang công tác nơi hải đảo, trị giá gần 600 triệu đồng; tổ chức 14 đợt tình nguyện khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.416 đối tượng, trị giá 248 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ, tu sửa 8 nhà nhân ái cho gia đình thuộc đối tượng chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 275 triệu đồng; chỉ đạo đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh và các hoạt động hưởng ứng hành trình “Tuổi trẻ Hà Nam tri ân các Anh hùng liệt sỹ”, thu hút trên 12 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Các hoạt động đó đã góp phần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước.

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hà Nam cũng đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Để các hoạt động được triển khai sâu rộng, hiệu quả và đúng mục đích, các cấp bộ đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận thức sâu sắc hơn về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Thương binh – Liệt sỹ, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các kênh truyền thông, mạng xã hội; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, giao lưu, gặp gỡ, đối thoại, nói chuyện truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tổ chức hành trình về nguồn với các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ để giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Ngoài ra, các tổ chức đoàn cơ sở tích cực đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, như: tu sửa, dọn dẹp nhà cửa cho đối tượng chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh; tu sửa, chỉnh trang cảnh quan môi trường tại bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà tại các trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công, các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công.

Chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Những hoạt động thiết thực trong “Tháng tri ân” hằng năm đã và đang góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ thêm sự hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay. Bằng những hoạt động thiết thực đó, tuổi trẻ toàn tỉnh mong muốn góp sức trẻ của mình thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.