Triển khai công tác y tế năm 2023: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết nhanh, dứt điểm các dự án tồn đọng như BV Việt Đức, BV Bạch Mai, BV Lão khoa cơ sở 2

Sáng ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai công tác y tế năm 2023 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết nhanh dứt điểm các dự án tồn đọng như BV Việt Đức BV Bạch Mai BV Lão khoa cơ sở 2
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Nam.

Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2022 chúng ta đã thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần phục hồi kinh tế xã hội. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế ... tiếp tục được chú trọng…

Công tác y tế năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 11,5 bác sĩ (chỉ tiêu 9,4 bác sỹ). Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 31 giường bệnh (chỉ tiêu 29,5 giường bệnh). Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,03% dân số, 03% so với chỉ tiêu được giao.

Năm 2023 ngành y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Ngành y tế cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Triển khai công tác y tế năm 2023 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết nhanh dứt điểm các dự án tồn đọng như BV Việt Đức BV Bạch Mai BV Lão khoa cơ sở 2
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Tại hội nghị đại biểu các Bộ, ngành, các địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến về những kết quả đã đạt được của ngành y tế trong năm 2022, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác y tế năm 2023…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại sự kiện lịch sử 68 năm trước đây khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết thư gửi hội nghị cán bộ y tế. Bức thư của Bác ngắn gọn, súc tích, sâu sắc, chân thành, trở thành kim chỉ nam, nguồn động viên, khích lệ các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành y tế không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Chính phủ và với những tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành y tế lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Triển khai công tác y tế năm 2023 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải quyết nhanh dứt điểm các dự án tồn đọng như BV Việt Đức BV Bạch Mai BV Lão khoa cơ sở 2
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành y bên cạnh những thuận lợi cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức và đã nỗ lực vượt qua để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ thầy thuốc cách mạng Việt Nam luôn tận tụy với nghề, say sưa với ngành, vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, có mặt trên khắp các chiến trường chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào. Hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi đất nước hòa bình thống nhất đội ngũ thầy thuốc tiếp tục có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc âm thầm lặng lẽ, tận tụy cống hiến bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành y không ngừng trưởng thành với nhiều tấm gương tiêu biểu…Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp to lớn, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc ngành y trong hơn 3 năm chống dịch Covid-19, cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ…

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, những kết quả quan trọng đạt được năm 2022 của ngành y tế, biểu dương tinh thần “sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật” của đội ngũ thầy thuốc toàn ngành. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được của ngành, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành y tế thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém cần phải quyết liệt hành động để khắc phục nhanh, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ còn nhiều người  mắc khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật. Hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc, chưa đầy đủ,… Việc xây dựng một số bệnh viện tiến độ còn chậm,…Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến cuối chưa được khắc khục…Những tồn tại, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân…

Về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của ngành y tế, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm đặt tính mạng sức khỏe người dân trên hết. Thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em trong nhà,... Xây dựng hệ thống y tế công bằng...Phát triển ngành y một cách tổng thể, cả y tế công lập, tư nhân, y tế hiện đại, truyền thống. Phát triển ngành y tế nhanh, hiện đại, độc lập...

Thủ tướng Chính phủ lưu ý ngành y tế tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Tinh giản biên chế đi  đôi với nâng cao năng lực cán bộ…Tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách…Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong khám, chữa bệnh…Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, không để dịch chồng dịch…Triển khai đánh giá kết quả thực hiện tự chủ của các đơn vị…

Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình dự án,…Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực y tế. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai,  Bệnh viện Lão khoa cơ sở 2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế và các bệnh viện làm khẩn trương, làm nhanh...Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia…Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…Đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược…Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm trang thiết bị y tế,…Làm tốt công tác thông tin truyền thông để người dân chủ động dự phòng bệnh tật…

Đ.H

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy