Triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 6/7, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được chú trọng. Thực hiện phong trào Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được hiện 3 công trình thanh niên cấp tỉnh và hơn 800 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng. Trồng được hơn 88 nghìn cây xanh các loại; tổ chức 839 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Các cấp bộ Đoàn thực hiện hơn 800 công trình thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Toàn tỉnh đã thăm tặng 4.850 suất quà, tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, phối hợp trao tặng 4 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 250 triệu đồng; vận động được hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu, thu về 4.253 đơn vị máu. ĐVTN trong tỉnh đã đề xuất được hơn 1.230 ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 45 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, thu hút hơn 35.000 lượt ĐVTN tham gia. Duy trì và phát huy hiệu quả 215 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt 358,529 tỷ đồng.

Công tác chăm lo thiếu niên nhi đồng được chú trọng. Toàn tỉnh đã trao tặng 13 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, thăm tặng 3.958 suất quà, trao 225 “Góc học tập cho em” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, kết nạp 5.239 đoàn viên mới, giới thiệu được 1.393 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 261 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Tính đến ngày 20/6/2022, có 291/291 đoàn cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, trong đó 195 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Bên cạnh đó, phát triển được 2 tổ chức Đoàn trong Doanh nghiệp ngoài quốc doanh với tổng số 31 đoàn viên. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện phần mềm quản lý đoàn viên theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn thực hiện hơn 800 công trình thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2022
Đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2022, các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, TTN. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tập trung chỉ đạo Tháng cao điểm các hoạt động của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và tổ chức các hoạt động hè năm 2022.

Chỉ đạo Đoàn các xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sỹ đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh vào 19h30’ ngày 26/7. Tổ chức “Ngày hội đầu tư, khởi nghiệp cho thanh niên Hà Nam” năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện phần mềm Quản lý đoàn viên. Tổ chức các hoạt động của Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2022” và “Xuân tình nguyện 2023”. Tập trung chỉ đạo phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy