Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam được điều động về công tác tại Trung ương Đoàn

Chiều 2/12, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Trung ương Đoàn và tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Xuân Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trở lại công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đoàn đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc điều động đồng chí Dương Xuân Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam trở lại công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn kể từ ngày 1/12/2022.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng đồng chí Dương Xuân Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác tại Tỉnh đoàn Hà Nam. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đồng chí cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Hà Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong muốn đồng chí Dương Xuân Khiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Hà Nam.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tại hội nghị khẳng định các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐVTN toàn tỉnh, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm 2022 toàn tỉnh thực hiện được 3 công trình thanh niên cấp tỉnh và gần 900 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Các tập thể được khen thưởng năm 2022.

Năm 2022, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh trồng được hơn 253.000 cây xanh; tặng hơn 9.230 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 13 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng trị giá là hơn 4 tỷ đồng. Đề xuất hơn 5.712 ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Giới thiệu được 3.705 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 549 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ công trình thanh niên “Xuồng CQ” tặng cán bộ, chiến sỹ Trường Sa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương Đoàn, địa phương phát động. Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Xuân Khiêm.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã phát động ủng hộ công trình thanh niên “Xuồng CQ” tặng cán bộ, chiến sỹ Trường Sa. Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy