Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Sáng 4/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tới 227 điểm cầu trong toàn quân.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Dự, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, UBND thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị diễn tập tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh.

Cuộc diễn tập với đề mục: “Bộ Quốc phòng tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona” triển khai theo 5 cấp độ: Có trường hợp dịch xâm nhập vào nước ta; Có lây nhiễm thứ phát trong nước; Dịch bệnh lây lan trên 20 đến 1.000 trường hợp mắc trong nước; Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc; Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 và trên 30.000 trường hợp mắc, đã lây lan vào cơ quan quân đội.

Với tình huống giả định về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị quân đội tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc và khẩn trương ứng phó với mọi tình huống diễn biến phức tạp, hạn chế thấp nhất tình trạng dịch có thể lây lan trong cộng đồng. Với các cơ quan quân đội, chủ động, sẵn sàng điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch ở các cấp độ.

Trên cơ sở ý định, nội dung diễn tập của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh xây dựng ý định tham gia, tổ chức diễn tập phòng chống dịch ở 5 cấp độ; thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp phòng chống khi có tình huống ở các cấp độ. Nội dung diễn tập tiến hành 2 vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh họp điều chỉnh kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng tổ chức xử trí các tình huống (công dân Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch về nước qua đường hàng không, đường biển, đường bộ với số lượng lớn; một số người tại địa điểm cách ly gây rối, mất trật tự; công dân nước ngoài đang cách ly, theo dõi tại khu vực quy định phản đối, đòi về nước; lực lượng phục vụ tại điểm cách ly có một số trường hợp ho, sốt cao, khó thở, nghi nhiễm bệnh; nhân dân trên địa bàn đóng quân phản đối không cho sử dụng doanh trại quân đội để tiếp nhận, cách ly người từ nước ngoài về do lo sợ lây nhiễm…).

Vấn đề diễn tập 2: thực hành phòng chống dịch: Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh triển khai lực lượng phòng chống dịch cơ động, tiếp nhận 3 quân nhân Ban CHQS thành phố Phủ Lý có triệu chứng nghi nhiễm bệnh; kiểm tra, chuyển Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 5; tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực Ban CHQS thành phố Phủ Lý; tổ chức cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với 3 quân nhân nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị, thực hành phòng chống dịch đối với các cơ quan, đơn vị toàn quân. Đồng thời, đánh giá thực trạng khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự vào cuộc của quân đội trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh, trong chống dịch cần tuân thủ 5 yêu cầu: không để dịch lây lan rộng; không để đội ngũ cán bộ y, bác sĩ có lây nhiễm và lây nhiễm chéo; giảm tối đa, tốt nhất không để có người chết vì dịch bệnh; không để tâm lý xã hội hoảng loạn hoặc chủ quan trong phòng chống dịch; không để ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, đến thời điểm này cơ bản chúng ta đã có thể kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên không được chủ quan mà xem như hiện nay mới bắt đầu cuộc chiến chống dịch. Đề nghị các cơ quan quân đội phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chuyển trạng thái phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Hiện nay dịch đã lan rộng ra 80 quốc gia với trên 90 nghìn người nhiễm, công tác phòng chống dịch tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để phòng chống dịch hiệu quả cần kiên trì nguyên tắc chống dịch theo 5 phương châm: cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; làm sớm, chủ động, cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, đề ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra và không để tình huống ấy xảy ra; kiên trì nguyên tắc chống dịch (ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch); Công khai, minh bạch để mọi người biết, hiểu và cùng tham gia chống dịch; xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế.

Phó Thủ tướng lưu ý: Dù đạt được kết quả khả quan nhưng chúng ta không chủ quan, trong cuộc chiến chống dịch đây mới là trận chiến mở màn, tất cả cần trong tâm thế sẵn sàng, phát huy vai trò toàn dân chống dịch. Cùng với ngăn chặn, giảm lây lan trong cộng đồng cần chủ động đề phòng virus có thể sẽ tồn tại dài lâu trong cộng đồng, lây lan nhanh. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị vật tư y tế thay thế, hạn chế thấp nhất việc xáo trộn các chuỗi cung ứng về sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đề phòng sự lợi dụng của các thế lực thù địch chống phá, gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, toàn quân, toàn dân cần quán triệt nghiêm yêu cầu phòng chống dịch: kiên định nguyên tắc chiến lược của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch; tăng cường năng lực, cơ sở vật chất dự phòng, trang thiết bị vật tư, y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, rà soát văn bản pháp luật, cơ chế hoạt động cho phù hợp với tình hình nhằm đạt hiệu quả cao nhất, sớm ngăn chặn dịch bệnh.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy