Bình Lục hoàn thành khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận hơn 200 công dân trở về từ những vùng có dịch

Sẵn sàng cho công tác tiếp đón bà con nhân dân từ các tỉnh phía Nam, nơi dịch bùng phát mạnh, về quê cách ly phòng dịch, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, đến nay Ban CHQS huyện Bình Lục đã cơ bản hoàn thành việc bố trí nơi ở cho bà con trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
Theo đó,  khu cách ly được bố trí ở  trụ sở UBND xã An Mỹ (cũ) và Trường Mầm non, Trường THCS xã với sức chứa khoảng hơn 200 người. Tại khu trụ sở UBND xã, cơ quan quân sự huyện đã trang bị toàn bộ hệ thống giường Inok mới (75 giường), đảm bảo mỗi phòng ở 3 người; trang bị và tu sửa hệ thống điện nước, quạt mát, khu vệ sinh…, cùng các vật dụng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bà con; tại các trường học, các phòng nghỉ được căng rèm ngăn cách cố định hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa các công dân. Ở các khu cách ly toàn bộ chăn màn, gối, chiếu của bà con đều do Ban CHQS huyện cung cấp. 

Bình Lục hoàn thành việc bố trí khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận khoảng hơn 200 công dân về phòng chống dịch
Cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Bình Lục củng cố phòng ở của công dân tại khu cách ly tập trung vừa được khẩn trương hoàn thiện.
Bình Lục hoàn thành việc bố trí khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận khoảng hơn 200 công dân về phòng chống dịch
Mỗi phòng ở được 3 người và có rèm ngăn cách, đảm bảo hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa các công dân.

Cùng với đầu tư tu sửa cơ sở vật chất, Ban CHQS huyện Bình Lục huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh toàn bộ các khu vực cách ly, phun thuốc khử trùng và sẵn sàng trang bị các nhu yếu phẩm cần thiết như: chậu tắm, giặt, xà phòng, dầu gội, bàn chải đánh răng…vật tư y tế cho bà con theo chế độ. Lực lượng bộ đội bố trí nhân lực sẵn sàng làm công tác hậu cần, phục vụ bà con trong suốt thời gian cách ly tập trung phòng dịch. Hiện nay, cơ quan quân sự huyện đang tiếp tục căng treo pano áp phích tuyên truyền về công tác phòng dịch, kết hợp với tuyên truyền trực tiếp khi bà con về khu cách ly. Đồng thời hiệp đồng với các ngành y tế, công an địa phương trong công tác theo dõi diễn biến tình hình dịch trong bà con cũng như đảm bảo an toàn khu vực cách ly. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu không may có người nhiễm Covid-19.
Dự kiến trong khoảng đầu tháng 8, khi công dân từ phía Nam trở về, đơn vị sẽ sẵn sàng tổ chức tiếp nhận bà con vào khu cách ly tập trung theo dõi phòng chống dịch.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy