Trao hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho người lao động ngành Giáo dục thành phố Phủ Lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 11/11, ngành Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Phủ Lý tổ chức trao hỗ trợ “Gói an sinh Công đoàn” cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Dự chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh và các cá nhân được nhận hỗ trợ.

Trao hỗ trợ Gói an sinh công đoàn cho người lao động ngành Giáo dục thành phố Phủ Lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19
Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là ở thành phố Phủ Lý. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, ngành GD&ĐT thành phố đã huy động lực lượng giáo viên các nhà trường tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch như: nhập thông tin xét nghiệm, thông tin tiêm vắc-xin, hỗ trợ CDC Hà Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xử lý thông tin xét nghiệm… Ngoài ra, 7 trường mầm non được trưng tập làm điểm cách ly, nhiều cán bộ, giáo viên tình nguyện tham gia phục vụ tại điểm cách ly…

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở, các trường thực hiện tốt chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Các thầy, cô giáo đã ủng hộ 1 ngày lương, các doanh nghiệp cùng nhà hảo tâm đã ủng hộ được trên 300 triệu đồng để mua tặng máy tính cho 120 học sinh nghèo nhằm bảo đảm điều kiện cho các em tham gia học trực tuyến. Ngành GD&ĐT thành phố cũng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ giáo viên, học sinh bị mắc SAR-CoV-2 với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Ngành Giáo dục  Đào tạo thành phố Phủ Lý trao hỗ trợ “Gói an sinh Công đoàn” cho giáo viên 
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ "Gói an sinh Công đoàn" cho các nhà giáo, người lao động các trường mầm non, tiểu học của thành phố.
Ngành Giáo dục  Đào tạo thành phố Phủ Lý trao hỗ trợ “Gói an sinh Công đoàn” cho giáo viên 
Lãnh đạo Thành ủy Phủ Lý và Sở GD&ĐT tặng quà cho các nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sự chung tay góp sức của ngành GD&ĐT tỉnh nói chung, thành phố nói riêng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Song song với đó, vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả việc dạy học cho học sinh. Thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm việc tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi, bảo đảm các điều kiện an toàn cho trẻ khi trở lại trường học.

Nhân dịp này, ngành GD&ĐT thành phố tặng 220 suất quà hỗ trợ từ “Gói an sinh Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh cho các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố. 15 cán bộ, giáo viên bị nhiễm SARS-CoV-2 cũng được Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Được biết, đợt này, toàn tỉnh có 1.260 nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ “Gói an sinh Công đoàn”. Trong đó, thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, Lý Nhân mỗi đơn vị 220 suất; huyện Kim Bảng, Bình Lục, thị xã Duy Tiên, mỗi đơn vị 200 suất; 30 suất còn lại dành cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 37 cán bộ, giáo viên bị nhiễm SARS-CoV-2 được Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.