Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chiều ngày 7/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Văn An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội CCB tỉnh  đã báo cáo với đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về hoạt động Hội CCB tỉnh 8 tháng năm 2021. Hội CCB tỉnh hiện có 45.450 hội viên, sinh hoạt tại 176 hội cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn của cán bộ, hội viên, Hội CCB tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế,  giảm nghèo, tham gia tích cực cùng cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội CCB tỉnh  có trên 2.500 mô hình sản xuất kinh doanh, trong đó, 86 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 66 hợp tác xã, tổ hợp tác; 148 doanh trại… 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được quan tâm. Thường trực Hội CCB các xã, phường, thị trấn, Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022-2027. 8 tháng năm 2021, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng 8 nhà Nghĩa tình CCB, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 tỉnh trên 866 triệu đồng. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, bám sát cơ sở. Đồng thời, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Nghĩa tình đồng đội”, chăm lo đời sống cho hội viên và tạo điều kiện cho hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các phong trào thi đua tại địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh
Đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Định hướng hoạt động cho các câu lạc bộ cựu quân nhân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhân dân, kịp thời phản ánh tới cấp ủy địa phương. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động hội, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội CCB tỉnh  tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng; kịp thời tham mưu khen thưởng cho các hội viên CCB điển hình trong các phong trào thi đua. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội CCB tỉnh liên quan đến trụ sở làm việc và các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để bảo đảm hoạt động của Hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ căn cứ tình hình thực tế để có chỉ đạo cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.