Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam

Chiều 27/7, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào gồm 50 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt của Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành, bộ, ngành trực thuộc do đồng chí Sẻng ơn Puông mạ nii Vanh - Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam
Toàn cảnh chương trình tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa Tỉnh đoàn Hà Nam và Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, lãnh đạo Tỉnh đoàn chúc mừng Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Hà Nam; đồng thời ôn lại tình đoàn kết hữu nghị keo sơn, gắn bó của Đảng và nhân dân hai nước. Đồng chí đã thông tin nhanh đến đoàn thông tin khái quát về lịch sử, địa lý, văn hóa của tỉnh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, từ một tỉnh thuần nông, đến nay công nghiệp - xây dựng đã chiếm tỷ trọng trên 60%, nông nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 10% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thu ngân sách tăng cao, năm 2022, số thu ước đạt trên 7.000 tỷ đồng. Công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, tăng bình quân 14,5%/năm. Trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đang hoạt động hiệu quả, thu hút gần 1.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Nông nghiệp tập trung phát triển theo chiều sâu với việc thực hiện tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Nam chia sẻ một số mô hình hay trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh với Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh đoàn đã giới thiệu về mô hình tổ chức bộ máy, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và những những mô hình hay trong công tác đoàn của tỉnh như: Ngày hội đầu tư khởi nghiệp, lập nghiệp; khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; cổng trường an toàn giao thông…

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng tranh lưu niệm cho Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Tỉnh đoàn Hà Nam dành cho đoàn. Chuyến thăm lần này là cơ hội để đoàn Đại biểu cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm hay, những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

 Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy