Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II

Trong 2 ngày  27, 28/9, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng 139 đại biểu đại diện cho gần 4 nghìn hội viên về dự.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng.

Các tổ chức hội các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Trong nhiệm kỳ, hội đã tiếp nhận kinh phí tài trợ của Trung ương hội, Câu lạc bộ gia đình nữ doanh nhân Trường Sơn xây dựng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng; phối hợp với Tập đoàn VinGroup, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn, TCT 86, các nhà hảo tâm xây nhà nghĩa tình đồng đội cho 40 gia đình hội viên với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 1.300 suất quà trị giá hơn 289 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; khám cấp thuốc miễn phí cho 1.241 hội viên trị giá 844 triệu đồng; tặng 3 sổ tiết kiệm cho hội viên trị giá 15 triệu đồng… 

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II
Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II
Lãnh đạo HộiTruyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực hưởng ứng  phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và địa phương, nhất là phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia công tác xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thiết thực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tập trung xây dựng các tổ chức hội thực sự vững chắc về tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, pháp luật, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ mà điều lệ hội đã xác định, quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn hội, nhất là trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực hội.

Ngay sau đại hội Ban chấp hành phải khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động (Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hội, Quy chế công tác Kiểm tra, Quy chế công tác quản lý, sử dụng tài chính…). Phát huy tốt vai trò của tập thể, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, đẩy mạnh và làm tốt công tác vận động tài trợ, thu hút các nguồn lực xã hội để tri ân, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chương trình hoạt động của hội.  

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II
Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh ra mắt đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ II
Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khen thưởng.

 Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.