Bàn giao 80 công dân hết thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 151 về địa phương

Sau thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, sáng 18/4 Trung đoàn 151 (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức bàn giao 80 công dân về địa phương tiếp tục cách ly phòng dịch.

Bàn giao 80 công dân hết thời gian cách ly phòng chống dịch Covid19 tại Trung đoàn 151 về địa phương
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.

80 công dân từ nước Anh trở về Việt Nam vào ngày 4/4 được đơn vị quân đội đón về từ sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Ngay khi về tới đơn vị, các công dân được bố trí nơi ăn ở, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Qua 2 lần xét nghiệm, kết quả 80 công dân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đợt này, trong tổng số 80 công dân cách ly tại đơn vị có 10 cháu nhỏ (đặc biệt có cháu bé mới 3 tháng tuổi). Để đảm bảo phòng dịch Covid-19 cũng như các loại bệnh theo mùa do thời tiết khí hậu thay đổi, đội ngũ y bác sĩ quân y đã thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe, kịp thời hỗ trợ bố mẹ các cháu chăm sóc các bé, đảm bảo các cháu đều khỏe mạnh. 

Bàn giao 80 công dân hết thời gian cách ly phòng chống dịch Covid19 tại Trung đoàn 151 về địa phương
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 151 động viên công dân trở về địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng dịch Covid-19.

Các công dân cách ly đợt này có hộ khẩu thường trú thuộc 31 tỉnh, thành trong toàn quốc. Ngày kết thúc cách ly cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 151 đã hỗ trợ công dân liên hệ xe vận chuyển tới bến xe, sân bay, giúp các công dân trở về nhà an toàn, tiếp tục cách ly phòng dịch hiệu quả.

Như vậy, đến nay Trung đoàn 151 đã tiếp nhận và bàn giao 15 đợt công dân với hơn 1 nghìn công dân về cách ly phòng dịch Covid-19. Trong đó phần lớn là công dân Việt Nam từ nước ngoài - nơi dịch bùng phát mạnh trở về. Mọi công tác đảm bảo cho công dân suốt thời gian cách ly tại đơn vị đều được thực hiện chu đáo, an toàn mọi mặt.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.