Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM).

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn xã Trần Hưng Đạo (Lý Nhân) luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng NTM, NTM nâng cao tại địa phương. Trong đó, công trình “Thắp sáng đường quê” là một điểm nhấn đáng chú ý, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn xã đảm nhận thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 1.200m, tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó có 1 tuyến đường được đầu tư 7 cột điện cao áp, với kinh phí 70 triệu đồng; chỉ đạo chi đoàn thôn Hoàng Xuyên vận động nhân dân chung tay xây dựng đường điện dài 200m.

Việc chung tay xây dựng đường điện chiếu sáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hạn chế các tệ nạn xã hội. Sự tiên phong, sáng tạo của tổ chức đoàn trong thực hiện các công trình vì cộng đồng đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của những người con xa quê và đông đảo nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đoàn Xã Trần Hưng Đạo Trần Thị Nam chia sẻ: Ngoài công trình “Thắp sáng đường quê”, các hoạt động cải tạo, chỉnh trang, bảo vệ môi trường được Đoàn xã rất chú trọng. Đoàn xã đã xây dựng và chăm sóc tốt đường cây thanh niên có chiều dài 200m; cải tạo và trồng hoa súng dọc tuyến mương giáp với đường cây thanh niên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường của xã. Trong năm 2022, Đoàn xã phối hợp cùng Công an xã thực hiện công trình thanh niên “Camera an ninh” tại thôn Hạ Muồn Cao với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng, trong đó Đoàn xã vận động xã hội hóa được 24 triệu đồng.

Nhân dịp Tháng Thanh niên 2022, Đoàn xã đảm nhận thực hiện công trình thanh niên cấp huyện “Xây dựng điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi” tại thôn Điện Bàn, diện tích 100m2, gồm các hạng mục, như: cầu trượt, ghế đu, cầu bập bênh... được thiết kế từ những vật liệu chắc, bền, đẹp, trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn xã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế; chăm lo gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tốt giải bóng đá thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
Hệ thống điện chiếu sáng do Đoàn Xã Trần Hưng Đạo (Lý Nhân) vận động nguồn xã hội hóa để thực hiện.

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, ĐTVM, những năm qua, các cấp bộ Đoàn TP Phủ Lý đã hỗ trợ làm trên 5,5km đường giao thông nông thôn; khơi thông 12km kênh mương thủy lợi; lắp đặt hơn 10km đường điện chiếu sáng; tổ chức 430 buổi dọn vệ sinh môi trường khu vực UBND xã, phường, trường học, đoạn đường thanh niên tự quản… thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia. Đáng chú ý như các công trình thanh niên cấp thành phố: “Đường điện thắp sáng làng quê” dài hơn 1km tại thôn 3, xã Liêm Chung; hệ thống “Thùng rác văn minh” tại Phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Quang Trung…

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, Thành đoàn Phủ Lý đồng loạt ra quân Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022 với một chuỗi các hoạt động: Ra mắt 2 “Khu dân cư không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại Tổ 1 Phường Lê Hồng Phong và Tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn. Ra quân xây dựng 5 tuyến phố văn minh “Sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn”; trao tặng 20 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho thanh niên ở khu tái định cư các phường Châu Sơn, Lê Hồng Phong; phát 900 túi giấy đi chợ; ra quân 5 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an toàn giao thông tại các nút trọng điểm. Các hoạt động đã thu hút 150 ĐVTN tham gia, góp phần tuyên truyền, lan tỏa nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã ban hành Chương trình “Tuổi trẻ Hà Nam tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2018-2022”. Hằng năm, BTV Tỉnh đoàn đều ban hành hướng dẫn, định hướng các cấp bộ đoàn lựa chọn đảm nhận các tiêu chí tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, thu gom rác thải, hướng dẫn người dân chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế... góp phần thực hiện các nội dung xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Ở khu vực đô thị, các cơ sở đoàn tích cực xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự đô thị, xóa điểm đen rác thải, tuyên truyền vận động đoàn viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng khắp toàn tỉnh như: Thắp sáng đường quê, cột điện nở hoa, đường hoa thanh niên, tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn… 

5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 81 công trình thanh niên cấp huyện, 2.896 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện được hơn 800 “cột điện nở hoa”, 32 con đường bích họa, 2 con đường gốm sứ, 109 đường hoa thanh niên và 87 tuyến đường thanh niên tự quản. Tu bổ, nâng cấp hơn 20km đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương. Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 57 nhà tình nghĩa và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 8.671 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; xây dựng 131 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ  ĐVTN phát triển kinh tế, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nếp sống văn hóa mới, gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng; tham gia tu sửa các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; đẩy mạnh phong trào tập luyện văn nghệ, thể thao.

Đặc biệt, xung kích giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm; duy trì 10 đội ứng cứu nhanh trên các tuyến quốc lộ 1A, 21A và 145 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường sắt, đường bộ an toàn”… Các cấp bộ đoàn đã tập trung củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Có thể khẳng định, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, ĐTVM đạt được nhiều kết quả tích cực, không chỉ thể hiện ở những công trình, mô hình cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua các hoạt động, góp phần xây dựng lớp thanh niên sống đẹp, sống có ích, từ đó, góp sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy