Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc, sớm đưa 2 bệnh viện tại Hà Nam đi vào hoạt động

Sáng 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về kiểm tra cơ sở 2 Bệnh viện (BV) Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Lão khoa tại Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 BV tại Hà Nam đi vào hoạt động
Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam kiểm tra cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam. Ảnh: Thế Trang

Cùng đi  có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Về phía tỉnh Hà Nam có các  đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành chức năng,...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 BV tại Hà Nam đi vào hoạt động
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thực tế công tác xây dựng tại cơ sở 2 BV Việt Đức. Ảnh: Đỗ Hồng

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại cơ sở 2 BV Việt Đức và BV Bạch Mai, kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng BV Lão khoa cơ sở 2 tại Hà Nam, sau đó làm việc với các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam tại phòng họp của BV Bạch Mai cơ sở 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 bệnh viện tại Hà Nam đi vào hoạt động
Thủ tướng kiểm tra công tác xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo về tiến độ thực hiện xây lắp trang thiết bị của 2 BV, đồng thời đưa ra giải pháp để hoàn thiện 2 BV. Lãnh đạo BV Việt Đức, BV Bạch Mai phát biểu ý kiến, cho biết hiện tại cơ sở 1 rất quá tải và mong muốn cơ sở 2 sớm được hoàn thiện, đi vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 bệnh viện tại Hà Nam đi vào hoạt động
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện cùng người dân ở khu vực xây dựng 2 bệnh viện.

Theo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế làm chủ đầu tư. Đến năm 2018, một số hạng mục của cả hai dự án đã hoàn thành, trong đó có khu khám bệnh. Song cũng từ đó, cả hai dự án tạm dừng xây dựng. Hiện nay cả 2 bệnh viện đều đang đóng cửa, mặc dù tiến độ giải ngân đạt hơn 55% và 57%.

Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024; chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp tục ưu tiên cân đối vốn cho các dự án; Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các vướng mắc kể trên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 bệnh viện tại Hà Nam đi vào hoạt động
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Thủ tướng về mong muốn của người dân Hà Nam sớm đưa 2 BV đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo với Thủ tướng về mong muốn tha thiết  của cán bộ, nhân dân trong tỉnh là  sớm đưa 2 BV đi vào hoạt động để tạo điều kiện về phát triển kinh tế, việc làm cho người dân, để người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao tại tỉnh...

Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã tập trung phân tích, nêu các vấn đề khiến tiến độ hoàn thiện 2 BV chậm, đồng thời đề xuất các giải pháp...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc sớm đưa 2 BV tại Hà Nam đi vào hoạt động
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo yêu cầu sớm giải quyết những vướng mắc để đưa 2 BV tại Hà Nam đi vào hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc, sớm hoàn thiện để đưa 2 BV đi vào hoạt động, đáp ứng mong mỏi của nhân dân cũng như 2 BV Bạch Mai và Việt Đức. Theo Thủ tướng, việc thực hiện dự án chậm, đội vốn khiến cả bệnh viện, người dân, địa phương đều sốt ruột, trông ngóng. Do đó, dù có khó khăn, vướng mắc, song dứt khoát phải tháo gỡ, để tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành, đưa hai bệnh viện vào hoạt động, phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Y tế làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Nam, tiến hành ngay việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án; rà soát thủ tục pháp lý, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và các khó khăn vướng mắc khác để giải quyết dứt điểm...

 Đối với Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2, tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế chủ trì, phố hợp với các bộ, ngành bàn bạc và tham khảo ý kiến các bên nếu đồng thuận, hợp tình, hợp lý, hiệu quả thì tổ chức thực hiện; trên tinh thần đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Trong trường hợp các bên đồng thuận di chuyển vị trí xây dựng tới vị trí khác thì phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Đ.H

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy