Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong 2 ngày (2-3/8), Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự đại hội có các đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;  Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Hội CTĐ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng 126 đại biểu chính thức. 

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 20222027
Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hệ thống tổ chức Hội CTĐ tỉnh tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp với tổng số trên 9.500 hội viên. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo nên các phong trào do Hội phát động như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hiến máu tình nguyện, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Tháng nhân đạo... đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và toàn xã hội nhằm chăm lo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương...

Trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của hội đạt trên 100 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 20222027
Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 100 suất quà cho Hội CTĐ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ tỉnh phấn đấu giá trị công tác xã hội hàng năm đạt khoảng 20 tỷ đồng; trợ giúp từ 10.000-15.000 lượt đối tượng khó khăn; vận động hiến máu tình nguyện đến năm 2027 đạt tỷ lệ 1,1% dân số; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho khoảng 35.000 lượt người...

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 20222027
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Hội CTĐ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội khóa VIII đề ra, các đồng chí đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CTĐ và hoạt động nhân đạo. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác hội và phong trào CTĐ.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào CTĐ, trọng tâm là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Hiến máu tình nguyện”…

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 20222027
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở; tập trung phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm để triển khai thực hiện tốt công tác nhân đạo. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội CTĐ các cấp vững mạnh; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 20222027
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VIII; bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI gồm 4 đồng chí. Đồng chí Tống Văn Tam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng 100 suất quà cho Hội CTĐ tỉnh, trị giá 50 triệu đồng.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy