'Biểu dương người tốt, việc tốt' trong đồng bào công giáo giai đoạn 2015-2020

Sáng 2/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức hội nghị thi đua “Biểu dương người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các xứ, họ đạo và giáo dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị “Biểu dương người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo giai đoạn 20152020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo; đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, đồng bào công giáo còn tích cực, chủ động phối hợp với ban công tác mặt trận, tổ an ninh thôn, tổ dân phố vận động bà con giáo dân tham gia đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội. 

Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, bà con giáo dân đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, nguyên vật liệu, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, công trình hạ tầng phục vụ dân sinh. Đồng bào công giáo còn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa thông qua mô hình “Xứ, họ đạo văn hóa”. Kết quả, hàng năm có gần 90% gia đình công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa, các khu dân cư có bà con công giáo sinh sống được công nhận khu dân cư văn hóa. 5 năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã đóng góp gần 100 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Hội nghị “Biểu dương người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo giai đoạn 20152020
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
Hội nghị “Biểu dương người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo giai đoạn 20152020
Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Tâm và linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Các đồng chí tin tưởng rằng, thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối tập hợp, đoàn kết bà con giáo dân phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương-giáo khăn khít hơn nữa; tích cực tuyên truyền bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển…    

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy