Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chúc Tết người nghèo, gia đình chính sách, gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. 

* Tại thành phố Phủ Lý, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy...

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết gia đình đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Xuân Lộc. Ảnh: Thế Trang

Tới thăm gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Tăng Văn Phả, Đinh Văn Cương; thăm các đồng chí: Trần Xuân Lộc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy); Trần Hổ (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy); Nguyễn Xuân Đông (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); Trần Đậu (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Trương Minh Hiến (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Hà Thị Minh Tâm (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh); Nguyễn Như Lâm (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Trần Hồng Nga (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Đỗ Văn Sáng (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Phủ Lý); Trần Anh Tài (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Bùi Văn Hùng (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Phú Lý), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Cùng đó, vui mừng thông báo với gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, chủ trương, định hướng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí biểu thị quyết tâm của đoàn đại biểu sẽ cố gắng mang trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy mong muốn gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm lãnh đạo, gương mẫu, động viên người thân và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng văn minh, đẹp giầu.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết gia đình đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông. Ảnh: Thế Trang

Các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh và gia đình bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, động viên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn mạnh khỏe, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

* Tại Kim Bảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị trao quà tết cho các hộ nghèo nhân dịp xuân Tân Sửu 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và huyện Kim Bảng.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí  Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà Tết cho 20 hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cụ thể hóa chính sách giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn phát triển kinh tế... Hằng năm, UBND huyện hỗ trợ tiền điện cho trên 1 nghìn hộ nghèo, hộ chính sách (tổng số tiền trên 700 triệu đồng), mua BHYT cho hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình theo quy định; hỗ trợ xây dựng 123 ngôi nhà tình nghĩa (tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng). Nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của huyện giảm còn 1,56%.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết đến xuân về đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện hướng dẫn ban vận động quỹ vì người nghèo các địa phương nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ theo quy định; tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình an sinh xã hội, ủng hộ xây dựng công trình phúc lợi xã hội ở những địa bàn khó khăn. Thực hiện tốt phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Tăng cường rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để tham mưu với tỉnh có chủ trương chỉ đạo sát hợp, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng quà Tết gần 300 triệu đồng cho các hộ nghèo của huyện Kim Bảng; trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cũng tại huyện Kim Bảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm điều dưỡng Thương binh huyện Kim Bảng; gia đình cụ Tạ Hồng Thanh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy); gia đình thương binh 4/4 Đặng Đình Đại, (ở tổ phố 7, thị trấn Ba Sao); gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Năm (xã Thi Sơn); tặng lụa của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Kiện (100 tuổi, ở thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn); cháu Bùi Quang Long (trẻ mồ côi, ở xã Khả Phong) và ông Nguyễn Văn Lực (hộ gia đình nghèo ở thị trấn Quế). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình văn hóa, động viên con cháu học tập, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó nâng cao đời sống các gia đình.

  * Sáng 19/1, tại UBND thị xã Duy Tiên đã diễn ra hội nghị tặng quà Tết cho hộ nghèo. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thị xã Duy Tiên và lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện Hiệp hội Doanh doanh tỉnh và một số hộ nghèo trên địa bàn thị xã Duy Tiên. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao biển tượng trưng số tiền tặng quà Tết cho hộ nghèo ở thị xã Duy Tiên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo cuộc sống cho các hộ nghèo, tổ chức nhiều chương trình huy động sự ủng hộ cho các quỹ, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh không tổ chức chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, nhưng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức và doanh nghiệp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh dành tặng quà Tết cho các hộ nghèo, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Ngoài tặng quà Tết cho các hộ nghèo, số tiền từ Quỹ “Vì người nghèo” còn  dành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2020 đã xây mới được 300 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động chăm lo cuộc sống cho hộ nghèo. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,8%.

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tỉnh sẽ tổ chức tặng quà cho 100% hộ nghèo trong tỉnh, với số lượng 5.201 hộ, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao biển tượng trưng số tiền quà tặng hộ nghèo cho lãnh đạo thị xã Duy Tiên, trao quà cho đại diện các hộ nghèo trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch phân bổ tiền và tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Tân Sửu kịp thời, đúng đối tượng. 

Cũng tại Duy Tiên, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo thị xã Duy Tiên đã đến thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh đang được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, thăm và tặng quà cho hộ ông Nguyễn Đình Phát- hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mang Hạ, xã Yên Nam và cháu Phạm Thanh Kiên- trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Quan Nha, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

Động viên các thương, bệnh binh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và chăm lo đời sống cho các thương, bệnh binh, các gia đình người có công với cách mạng. Ghi nhận sự cống hiến của các đồng chí thương, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng chí Trương Quốc Huy cũng khẳng định, các đồng chí là những tấm gương sáng cho thế hệ con, cháu học tập và noi theo. 

Chia sẻ với các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong các gia đình tiếp tục cố gắng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kính chúc và gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chíthương, bệnh binh và gia đình các đồng chí thương, bệnh binh, chúc các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Tân Sửu vui tươi, đầm ấm và an lành. 

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại huyện Kim Bảng, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Điều trị ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim, người già không nơi nương tựa Đỗ Thị Thuy ở thôn Gốm, xã Thụy Lôi; gia đình bệnh binh Hoàng Văn Chia, thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ; gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nguyễn Văn Truyền, thôn 2, xã Thi Sơn; cụ Đặng Thị Nhâm 90 tuổi, thôn Đức Mộ, xã Nguyễn Úy.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình vui Tết, đón xuân hạnh phúc, bình an; mong các gia đình nỗ lực nhiều hơn trong phát triển kinh tế, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp, các ngành trên địa bàn cần tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già không nơi nương tựa để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầy đủ và ý nghĩa.

Tại Trung tâm Điều trị ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh, Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam, đồng chí Đặng Đình Thoảng phát biểu nhấn mạnh, đối tượng điều trị của trung tâm và bệnh viện là những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, sự bình phục của họ phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn và sự quan tâm, ân cần của đội ngũ y, bác sỹ. Cơ sở vật chất hiện vẫn còn thiếu thốn, khó khăn trước mắt còn nhiều, song đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng bằng tình yêu thương, coi người bệnh như người thân của mình, đội ngũ cán bộ, bác sĩ sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

* Đoàn do Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà tại huyện Lý Nhân. 

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết cho các gia đình ở Lý Nhân.

Tại trụ sở UBND huyện, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã tham gia chương trình tặng quà tết cho hộ nghèo. Được biết, trong dịp này huyện Lý Nhân có 100% hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách được nhận quà của các cấp từ Trung ương tới địa phương. Cùng với trao quà Tết cho hộ nghèo tập trung tại huyện, đoàn đã trực tiếp đến trao quà tết một số gia đình, đối tượng. Theo đó, đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà 6 gia đình đối tượng chính sách là thương binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn không nơi nương tựa thuộc các xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

Tại các điểm đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống và chúc các gia đình, đối tượng vui đón xuân mới mạnh khỏe, an toàn, đầm ấm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện mong rằng các đối tượng chính sách và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, vận động con cháu, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực ủng hộ phong trào của địa phương.

Với những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, phối hợp huy động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ giúp đỡ vươn lên ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà ý nghĩa nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế gia đình, góp sức kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng quê hương nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

* Đoàn do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các hộ chính sách tại huyện Lý Nhân.

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện trên địa bàn huyện luôn được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, huyện đã hỗ trợ 25.000 thẻ BHYT cho cá nhân, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách khoảng 1,6 tỷ đồng; tiếp nhận kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng 71 nhà Đại đoàn kết (40 triệu đồng/nhà).

Với nạn nhân chất độc da cam, huyện đã tặng quà nhân dịp tết Canh Tý 415 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở cho 6 hộ nghèo; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng nhà, tặng đồ dùng thiết yếu cho hộ nghèo…Sự chủ động chăm lo, quan tâm đến đối tượng chính sách, hộ nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 2,8% xuống còn 2,3%.

Tại buổi tặng quà Tết cho các hộ nghèo nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà đại diện cho 20 hộ đặc biệt khó khăn trong huyện, tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Tiếp đó, Đoàn do đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (thôn 4 Đồng Yên); cháu Trần Thị Như Thắm (trẻ mồ côi ở thôn 7 Cao Hào, xã Chân Lý); bà Nguyễn Thị Ngọc (100 tuổi, thôn Vũ Xá); ông Vũ Lương Bằng, bệnh binh 65%, thương binh 21% (thôn Sàng, xã Đạo Lý). Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình công việc, học tập và chuẩn bị đón tết, vui xuân của các gia đình. Cùng đó, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Với những hộ, hoàn cảnh khó khăn, đoàn chia sẻ, tặng quà động viên, chúc các gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, nỗ lực vươn lên, góp sức chung cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Sáng 19/1, đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Vượng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Đi cùng đoàn có lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc Tết người nghèo gia đình chính sách gia đình và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại phường Duy Minh.

Ngoài các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. mẹ VNAH đoàn còn đến thăm tặng lụa của Chủ tịch nước cho cụ bà Hoàng Thị Nhung tròn 100 tuổi tại xã Trác Văn và tặng quà của UBND tỉnh cho cụ ông Đỗ Văn Ô tròn 90 tuổi tại phường Đồng Văn.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí đi trong đoàn đã ân cần hỏi thăm về cuộc sống, sức khỏe của bản thân và thân nhân các gia đình chính sách, chia sẻ, động viên tinh thần mọi người tiếp nối truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương cho con cháu noi theo; bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ VNAH đã hy sinh cho sự nghiệp dành độc lập, tự do cho dân tộc. Các đồng chí cũng chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, yên vui.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.