Sáng 17/11, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Phủ Lý tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; triển khai công tác thi đua năm học 2020-2021.
Năm học 2019-2020 được đánh giá là năm học ngành giáo dục thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch Covid-19 bùng phát, làm gián đoạn chương trình các bậc học trong suốt học kỳ II của năm học. Tuy nhiên, ngành GD-ĐT thành phố vẫn tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020 và "Dạy tốt - Học tốt"...
Nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, dạy học sát đối tượng, phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của người học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo sát đúng thực chất, chất lượng của mỗi học sinh, phân loại và tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh một cách phù hợp.
Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về chuyên môn; Huy động và phối hợp tốt các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục học sinh, đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong học tập, nhất là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể.
Năm học 2019-2020 có 03 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mới, 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 2; có 02 trường đã được kiểm tra để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mới. Đến nay, toàn ngành có 58/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 93,55%.
Kết thúc năm học, 100% học sinh Tiểu học được đánh giá đạt về các phẩm chất và năng lực, có 99,3% học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học, còn 0,7 % chưa hoàn thành. Tỷ lệ học sinh đạt kết quả tốt nghiệp THCS đạt 100%, trong đó loại giỏi đạt 32,05%, loại khá 41,83%.
Đặc biệt, trong kỳ thi vào lớp 10, toàn thành phố có 155/444 học sinh dự thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Biên Hòa trúng tuyển; 1184/1565 học sinh dự thi trúng tuyển vào lớp 10 THPT đại trà, đạt 75,65%. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thành phố có 58/80 học sinh đạt giải, trong đó 04 giải Nhất, 09 giải Nhì, 20 giải Ba, 25 giải Khuyến khích.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành GD&ĐT Phủ Lý đã đạt được trong năm học qua; đồng thời gửi lời chúc trân trọng đến các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Tiến độ xây dựng trường chuẩn còn chậm so với các địa phương trong tỉnh; Một số trường học cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị chưa đầy đủ; vấn đề dạy thêm, học thêm chưa được quản lý triệt để…
Trong năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT thành phố phải tập trung giải quyết 5 vấn đề lớn, trong đó chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý; phát huy dân chủ để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn, yêu cầu và tiêu chí mới của ngành giáo dục; Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa (SGK) mới …
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT thành phố đã được trao tặng các danh hiệu thi đua của các cấp, các ngành. 78 người được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD&ĐT.
Những hình ảnh tôn vinh các tập thể, cá nhân của ngành giáo dục thành phố trong phong trào thi đua năm học 2019-2020:
Giang Nam