Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 6 năm 2019

Tối 9/8 , tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 6 năm 2019. 300 học sinh, sinh viên, giáo viên đại diện cho trên 700 học sinh, sinh viên, giáo viên được nhận học bổng, khen thưởng tại chương trình.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Thế Trang

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí: PGS – TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, các tướng lĩnh quân đội, công an, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh,; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh Chu Uyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Khuyến học tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh trong việc xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hoạt động, nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.

Với việc huy động đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng mỗi năm, Quỹ khuyến học đã giúp hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, hỗ trợ một phần kinh phí cho nhiều trường học bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập... 

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” được tổ chức nhằm nâng bước cho các em có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập, vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các hoạt động có ý nghĩa, nhân văn này đã khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trong tỉnh phấn khởi, nỗ lực hơn trong học tập, quyết tâm vươn lên nắm bắt và làm chủ kiến thức, khoa học, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Hà Nam văn hiến, cái nôi của phong trào thi đua “Hai tốt”. 

Đồng thời đóng góp tích cực vào thành tích chung của Giáo dục đào tạo Hà Nam đó là: Luôn giữ vững vị trí là một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện, về điểm thi tốt nghiệp THPT và đã có học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các cuộc thi Ô-lim-pic quốc tế. Tại Chương trình hôm nay sẽ trang trọng vinh danh 02 trong số các cháu học sinh tài năng đó”.


Quỹ Khuyến học tỉnh và Chương trình trao học bổng “Chắp cánh  ước mơ” tỉnh Hà Nam năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để trao trên 700 suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, học sinh Giỏi Olympic quốc tế, quốc gia và các học sinh, sinh viên vượt khó học khá, giỏi với số tiền gần 3 tỷ đồng, trong đó Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tặng 1 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm đã đồng hành với chương trình thời gian qua, luôn ủng hộ và giúp đỡ phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hà Nam.

Những nhà tài trợ nhiều năm cho chương trình. Ảnh Chu Uyên

Tại chương trình, 7 tập thể và cá nhân đã được nhận Bảng vàng vinh danh khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 9 tập thể và cá nhân đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp chăm lo thế hệ trẻ tỉnh Hà Nam thông qua chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bảng vàng vinh danh khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Thế Trang

Ban tổ chức đã trao phần thưởng trị giá 230 triệu đồng (gồm: Quỹ Khuyến tài của tỉnh, tiền thưởng theo quyết định của tỉnh, Sở GD-ĐT Hà Nam, một số doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh)  cho em Lê Việt Hoàng, học sinh đã đoạt giải Bạc kỳ thi Olympic Vật Lý quốc tế 2019, HCĐ Olympic Vật Lý Châu Á, Giải Nhất Kỳ thi HSG Quốc gia môn Vật Lý năm học 2018 – 2019; 36 triệu đồng cho anh trai song sinh với Hoàng là Lê Quang Huy, đoạt Bằng khen kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, Giải Nhì Kỳ thi HSG Quốc gia môn Vật Lý năm học 2018-2019.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy trao Bằng khen và phần thưởng cho hai học sinh đoạt giải quốc tế. Ảnh Chu Uyên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân vì những đóng góp cho sự nghiệp chăm lo thế hệ trẻ tỉnh Hà Nam thông qua chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”. Ảnh Thế Trang

Phần thưởng cho hai giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý đoạt giải Quốc tế mỗi người 24 triệu đồng; học bổng cho 20 cháu là con cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mỗi suất 2 triệu đồng; 47 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2019; 15 giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia THPT,  học sinh giỏi quốc tế, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Hàng trăm suất học bổng khác trị giá mỗi suất 2 triệu đồng dành cho học sinh các huyện, thành phố trong tỉnh.

Một số hình ảnh khác từ chương trình:

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng phần thưởng, Bằng khen cho cô, trò đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Vật Lý quốc tế

47 học sinh tham dự kỳ thi HSG Quốc gia đoạt giải nhận phần thưởng của Chương trình

Chương trình trao học bổng cho học sinh các huyện, thành phố, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng

Tiết mục văn nghệ "Sách bút thân yêu ơi" được biểu diễn trong Chương trình

Các cháu nhi đồng thành phố Phủ Lý tham gia chương trình. Ảnh Chu Uyên

Chu Uyên

Chu Uyên, Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy