Hội thảo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và THCS

Sở GD&ĐT Hà Nam phối hợp với Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế GAIA vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cấp tiểu học và THCS”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong thời gian 1 ngày, hội thảo đã thu hút hơn 400 đại biểu là các cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT cùng hiệu trưởng, tổng phụ trách đội các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, sau khi giới thiệu với các đại biểu quy trình, cách thức triển khai giảng dạy kỹ năng sống trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp giáo dục tiên tiến hiện nay, Ban tổ chức hội thảo đã thực hiện một tiết dạy minh họa chương trình đào tạo kỹ năng sống.

Theo đó, với cấp THCS, chương trình giáo dục kỹ năng sống được phân cấp theo từng khối lớp. Với học sinh cấp tiểu học, nội dung chương trình dành cho học sinh được tập trung vào một số kỹ năng: khả năng tự phục vụ, phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục học sinh biết chia sẻ, biết lắng nghe tích cực, giúp đỡ người xung quanh, rèn luyện tư duy logic, phòng tránh xâm hại thân thể…

Đối với học sinh cấp THCS, chương trình đi sâu giáo dục các kỹ năng: học giỏi ở trường, cách tư duy học tập hiệu quả, làm thế nào để tự làm chủ được thời gian của mình, sống có kỷ luật, biết cách lập mục tiêu cho bản thân, phương pháp làm việc nhóm hiệu quả, văn hóa ứng xử…

Theo cam kết, nếu các nhà trường cấp tiểu học và THCS đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống (còn gọi là chương trình GAIA) vào giảng dạy sẽ được Công ty cổ phần giáo dục quốc tế GAIA tài trợ đồng bộ về hệ thống quản lý điện tử, dạy học trực tuyến, sổ liên lạc điện tử.

Các nhà trường được tiếp cận gần hơn với các phương pháp giáo dục kỹ năng sống hiện đại, đổi mới nhanh các phương pháp giảng dạy đảm bảo sự phù hợp với thực tế.

Về phía học sinh, khi tham gia chương trình được trang bị nhiều kiến thức bổ ích về cả thái độ cũng như kỹ năng học tập phù hợp. Qua đó, góp phần tạo cho các em từng bước hình thành thói quen, hành vi tích cực trong học tập, tăng cường khả năng xử lý những tình huống xảy ra trong học tập, sinh hoạt hàng ngày…

Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của một công dân toàn cầu.                                                                                                                                    

T.T.Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy