Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” tại Hà Nam

Chiều ngày 22/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nam phối hợp với Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Hành trình khởi nghiệp từ Trung học Phổ thông (THPT)”. Tham gia hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Công thương; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; các chuyên gia giáo dục, khởi nghiệp; cán bộ quản lý, thầy cô giáo và trên 400 học sinh lớp 12, Trường THPT A Phủ Lý.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings, kết nối tới hơn 7. 300 học sinh tại 24 trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”
Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở GD&ĐT và Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: Để trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665 ngày 2017 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”
Tiến sỹ Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Đề án này: Học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai Đề án 1665 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”
PGS. TS Sử Thanh Long, Giảng viên cao cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận về nhu cầu nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Là một trường trọng điểm quốc gia, trong 67 năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo cho đất nước gần 120.000 cán bộ trình độ đại học, gần 15.000 thạc sĩ và gần 700 tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực cho khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2014 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thu hút hơn 1.250 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường THPT, các địa phương tham gia. Hành trình 9 năm với 5 giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia và nhiều giải thưởng khác. Nhiều ý tưởng, dự án sau Cuộc thi đã phát triển thành các doanh nghiệp có vị thế trong cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, qua đó phần nào khẳng định được sự sáng tạo, đam mê và thành công của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với phong trào khởi nghiệp.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên gia khởi nghiệp trao đổi, thảo luận với các em học sinh về những vấn đề khởi nghiệp từ THPT.

Tại hội thảo, các diễn giả giàu kinh nghiệm, là các giảng viên, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp… đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên gia khởi nghiệp cung cấp nhiều thông tin hữu ích về nhu cầu nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động khởi nghiệp và Kỳ thi kiến thức công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức; những kinh nghiệm khởi nghiệp...  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” tại Hà Nam
Ông Nguyễn Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo còn diễn ra cuộc thi “Tìm hiểu về Học viên Nông nghiệp Việt Nam”. Đồng thời, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của giáo viên, học sinh đối với nội dung khởi nghiệp từ trung học phổ thông, về hoạt động khởi nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp như: các hình thức hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; các công trình nghiên cứu khởi nghiệp tiêu biểu của sinh viên học viện có ứng dụng của công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm; học bổng khởi nghiệp vủa Học viện Nông nghiệp Việt Nam; cơ hội du học, thực tập tại nước ngoài của sinh viên…

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông”
Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn các em học sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” nhằm góp phần ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ trung học phổ thông cho các em học sinh. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh, tạo cơ hội tiếp cận việc làm cho các học sinh. Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn đồng hành, tiếp nhận các em học sinh có nguyện vọng, khát vọng và đam mê khởi nghiệp vì một nền khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một nền nông nghiệp xanh, sạch đến học tập.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” tại Hà Nam
Học sinh lớp 12 Trường THPT A Phủ Lý đặt câu hỏi về những hình thức hỗ trợ học sinh khởi nghiệp hiện nay của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong kỳ tuyển sinh năm 2023 này, đơn vị có kế hoạch tuyển sinh 43 ngành đào tạo với 5.860 chỉ tiêu. Bên cạnh những ngành nghề đào tạo truyền thống, trong năm 2023, quy mô đào tạo của Học viên sẽ được mở rộng theo hướng phong phú, đa dạng ngành nghề với nhiều ngành có vai trò quan trọng trong khởi nghiệp, kinh doanh, nông nghiệp thông minh như: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh dược, Quản trị kinh doanh, Logistics, Kế toán, Công nghệ thông tin…

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy